Công bố trên fanpage chính thức của đương kim á quân V-League 2019, giá vé vào sân Thống Nhất xem Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thi đấu buộc người hâm mộ phải bỏ ra số tiền khá cao so với mặt bằng chung tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Cụ thể hơn, để sở hữu tấm vé đẹp nhất ở khán đài A1, fan của CLB TPHCM phải chi 150.000 đồng. Các khán đài A2, A3 hay B, C, D lần lượt có mệnh giá 100.000, 70.000 và 50.000 đồng.

{keywords}
Á quân V-League tăng giá vé cực mạnh...

Mức giá vé mà đội bóng của Công Phượng đầu quân dưới dạng cho mượn công bố tăng 50% hoặc hơn so với mùa giải trước ,vốn dĩ có các mệnh giá từ 20.000 đồng lên 100.000 đồng nên đã gây sốc cho CĐV.

Fan của CLB TPHCM bất ngờ là có lý do, bởi một lẽ mùa giải trước khi giành ngôi Á quân V-League 2019, trận đấu đông nhất của đội nhà là cuộc so giầy với Hà Nội FC, còn lại phần lớn khán đài sân Thống Nhất hiếm khi nào đầy, thậm chí rơi cảnh... rất nhiều chỗ nằm.

Theo số thống kê của BTC (vốn dĩ nâng khá nhiều so với thực tế) số lượng CĐV vào sân Thống Nhất mùa giải 2019 của CLB TPHCM là vô cùng khiêm tốn: 88.000 lượt/13 trận, chỉ xếp giữa BXH các CLB có lượng khán giả đông nhất trên sân nhà.

{keywords}
có lẽ là vì Công Phượng

Chính bởi chưa thể có được lượng CĐV đều đặn, nên nhiều fan trung thành của CLB TPHCM nhìn nhận giá vé mùa mới là... trên trời do phía đội nhà vừa công bố.

Cần biết, đội bóng giàu thành tích nhất là Hà Nội FC mùa 2019 cũng chỉ bán đồng hạng 50.000 đồng (A2, A3, A4), hay có nhiều ngôi sao được yêu mến như HAGL mùa này công bố vé cả mùa cũng chỉ rơi vào 1 triệu đồng cho khu vực VIP.

Hoài Anh