Malaysia đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc chiến với tuyển Việt Nam, bảng G vòng loại World Cup 2022.

Một lần nữa HLV trưởng Tan Cheng Hoe tuyên bố quyết giành chiến thắng, trước khi tái đấu Thái Lan và Indonesia vào tháng sau.

{keywords}
HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố đã có giải pháp đấu Việt Nam

"Chúng tôi không thể giành chiến thắng trước Việt Nam trong 3 lần đối đầu gần nhất. Nhưng tôi đã giúp các cầu thủ thay đổi suy nghĩ trong đầu, trở nên tích cực hơn", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu trên The Star.

"Malaysia cần phải phát huy tinh thần tích cực, cho dù có rất nhiều khó khăn trên sân khách. Điều quan trọng nhất là phải tự tin".

Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có lối chơi hiện đại, đặc biệt là hiệu suất phòng ngự.

Trong 3 trận đấu gần nhất, tuyển Việt Nam chỉ nhận 1 bàn thua duy nhất, trước Curacao ở King's Cup 2019.

Trò chuyện với nhóm phóng viên Malaysia theo đội sang Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố có cách để phá vỡ bức tường phòng ngự của tuyển Việt Nam.

"Tinh thần đồng đội là yếu tố đặc biệt quan trọng ở trận đấu phía trước. Chúng tôi muốn có một kết quả tích cực tại Hà Nội.

Malaysia hiện đã có một số thay đổi so với lần gấn nhất gặp Việt Nam. Những cải thiện này đang có hiệu quả, đi vào ổn định và các cầu thủ cũng quen với điều đó.

Chúng tôi hiện sở hữu đội ngũ cân bằng hơn. Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm để có kết quả tốt nhất trước Việt Nam.

Malaysia có cách để phá vỡ bức tường phòng ngự chắc chắn của Việt Nam".

Malaysia đang có 3 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam mới chỉ đá 1 trận, hòa 0-0 trên sân Thái Lan.

Ông Tan Cheng Hoe cho biết, trận thắng Sri Lanka ít ngày trước có ý nghĩa rất lớn với Malaysia.

"Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng Malaysia thu được nhiều bài học bổ ích. Trận thắng đậm ấy giúp chúng tôi tự tin bước vào cuộc chiến với Việt Nam".

Thiên Thanh