"Indonesia phải coi chừng, đội tuyển Việt Nam hiện khác trước rất nhiều", cây bút thể thao Yanu Arifin bình luận về trận đấu ngày 15/10 (18h30).

Kể từ 2012 đến nay, Indonesia và Việt Nam trải qua 7 cuộc đối đầu trực tiếp, với kết quả cân bằng.

{keywords}
Báo Indonesia cảnh báo đội nhà

Cụ thể, mỗi đội có 1 chiến thắng, và 5 cuộc thư hùng còn lại kết thúc bất phân thắng bại.

Tuy vậy, cây bút Yanu Arifin phân tích, vị thế của hai đội hiện rất khác, và Indonesia bất lợi hơn.

"Việt Nam đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Hiện tại, 'các chiến binh sao vàng' là đội ngũ trẻ trung hơn, và chơi thứ bóng đá táo bạo".

Ngoài ra, Detik Sport trích lời HLV trưởng Simon McMenemy thừa nhận Việt Nam hiện mạnh hơn nhiều so với quá khứ.

Năm 2010, ông McMenemy từng dẫn Philippines thắng Việt Nam 2-0. Nhưng hiện tại là câu chuyện khác.

"Việt Nam ở thời điểm này khác nhiều so với lần trước tôi gặp", McMenemy nhấn mạnh. "Năm 2010, họ chơi bóng đơn giản, dễ đoán.

Hiện tại, điều đó đã thay đổi. Việt Nam là đội bóng nhiều kinh nghiệm, các cầu thủ ngày càng trẻ đầy tài năng và bản lĩnh hơn.

Chắc chắn, đối đầu với đội tuyển Việt Nam là cuộc chiến phi thường. Họ đặc biệt chưa thủng lưới. Vì thế, phía trước thực sự là trận đấu khó khăn".

{keywords}
Indonesia thừa nhận Việt Nam ở đẳng cấp khác

Trong bài viết khác, Detik Sport cho rằng ông McMenemy phải thay đổi chiến thuật, nếu muốn gây được khó khăn cho Việt Nam.

Detik Sport đặc biệt phân tích việc Indonesia hiện lệ thuộc quá nhiều vào Beto Goncalves.

"Đừng chỉ biết dựa vào Beto. Indonesia cần phải thay đổi, tìm cách giảm sự lệ thuộc vào chân sút 38 tuổi này.

Kể từ khi McMeneny xuất hiện, Beto có vai trò không thể thay thế. Anh là người ghi cả 2 bàn cho Indonesia ở vòng loại World Cup 2022.

Trong 6 trận chính thức dưới thời McMenery, Indonesia ghi 11 bàn, thì có đến 7 thuộc về Beto.

Chắc chắn, Việt Nam sẽ có giải pháp khắc chế Beto, hạn chế tầm hoạt động của anh. Khi ấy, cần phải có phương án khác để hy vọng tìm được bàn thắng".

Video UAE 5-0 Indonesia:

Thiên Thanh