Sở hữu đội hình mạnh hơn, TPHCM I kiểm soát thế trận, liên tục tạo sức ép về phía khung thành Than Khoáng sản Việt Nam (TKS.VN). Tuy nhiên, do đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn nên các học trò HLV Đoàn Kim Chi ít có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.

{keywords}
Nữ TPHCM I (áo đỏ) thắng TKS.VN 3-0, vô địch lượt đi

Trái lại, TKS.VN còn có một số tình huống đáng chú ý và bởi ham dâng bóng lên cao nên họ tạo thời cơ cho TPHCM I phá vỡ thế quân bình ở phút 34, do công của Thùy Trang sau pha dứt điểm chéo góc.

Đội bóng vùng Mỏ còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút  bù giờ hiệp 1 khi Chương Thị Kiều treo bóng, Hoài Lương đánh đầu ngược nâng tỷ số lê 2-0.

Sang hiệp 2, dù nỗ lực nhưng TKS.VN vẫn không thể nào tìm đường vào khung thành đối phương. Họ thậm chí để thủng lưới bàn thứ 3 ở phút 88 được ghi bởi Huỳnh Như.

Thắng cách biệt TKS.VN, TPHCM I vô địch lượt đi với 16 điểmnhiều hơn nhóm phía sau 3 điểm.

{keywords}
Thái Nguyên thắng TPHCM II 2-1

Ở trận đấu khác, TPHCM II không có được niềm vui như TPHCM I mà nhận kết quả ngược lại trước TNG Thái Nguyên với kết quả thua 1-2. Họ để dẫn 2-0 trước khi ghi được bàn danh dự ở phút 81 do công Hoàng Thị Nương.

Sau khi lượt đi kết thúc, giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 tạm dừng một thời gian dài để ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị và thi đấu tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019. Lượt về sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 13/9 tại sân Hà Nam.

Kết quả vòng 7:

TP.HCM  II – TNG Thái  Nguyên: 1-2

TP.HCM I – TKS.VN: 3-0

19h30: Sơn La – Hà Nội

Sơn La – Hà Nội: 0-9

Vòng 6:

TNG Thái Nguyên – TP.HCM I: 0-6
TKS.VN – TP.HCM II: 4-1
PP.HN – Hà Nội: 2-1

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

TP.HCM I

6

5

1

0

28

2

16

2

PP.HN

6

4

1

1

17

3

13

3

Hà Nội

6

4

1

1

19

3

13

4

TKS.VN

6

3

1

2

11

5

10

5

TNG.TN

6

2

0

4

7

20

6

6

TP.HCM II

6

1

0

5

4

21

3

7

Sơn La

6

0

0

6

2

34

0

Thùy Dương