Qua 12 kỳ tổ chức, Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội đã góp phần phát triển công tác giáo dục thể chất trong trường học, được coi là một trong các hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện Đề án nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam thông qua rèn luyện và thi đấu thể dục thể thao trong lứa tuổi học đường.       

{keywords}
Giải đấu là sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh tiểu học

Giải năm nay có sự tham dự của 142 đội (91 đội nam, 51 đội nữ). Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay, chứng tỏ sự phát triển ngày càng rộng khắp của môn bóng rổ trong các trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô.

Vòng loại của giải sẽ diễn ra tại 4 điểm trường tiểu học, bao gồm Archimedes Academy (bảng 1), Dịch Vọng B (bảng 2), Ngọc Lâm (bảng 3), Phú Thượng (bảng 4) vào các ngày 9, 10, 16, 17 của tháng 11. 

Ban tổ chức sẽ chọn ra 16 đội nam, 16 đội nữ vào vòng chung kết, được tổ chức vào các ngày 23 và 24-11 tại Trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội).

N.H