Chính quyền Cam Túc mở cuộc điều tra về vụ tai nạn kinh hoàng, liên quan đến cuộc chạy đua xuyên núi dài 100km.

21 VĐV đã tử nạn do mưa đá và gió lớn ở tây bắc Trung Quốc khiến cuộc đua trở thành thảm họa.

{keywords}
Cuộc đua Marathon Jingtai 2021 trở thành thảm họa thể thao ở Trung Quốc

Theo cơ quan chức năng, mưa đá lớn và gió mạnh khiến nhiệt độ môi trường giảm rất nhanh

Điều này ảnh hưởng xấu đến thể chất các VĐV, khi nhiệt lượng cơ thể giảm mạnh, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm.

172 người đăng ký tham gia cuộc chạy ultra marathon này.

Theo một số nhân chứng, ngay khi thời tiết chuyển biến xấu, một số VĐV không dám mạo hiểm mà quyết định dừng nghỉ ngơi.

Nhiều người lựa chọn mạo hiểm, và không phản ứng kịp trước sự cố.

Sau nhiều tiếng đồng hồ, với công tác cứu hộ rất khó khăn, 151 người được xác nhận đã an toàn.

Người hâm mộ phản ứng gay gắt với BTC cuộc thi, khi không có biện phán an toàn tối đa dù được cảnh báo thời tiết xấu.

Phản ứng của BTC cũng chậm, khi một số VĐV gửi video kêu gọi sự trợ giúp.

Marathon Jingtai là cuộc đua bắt đầu từ sông Hoàng Hà, các VĐV chạy xuyên ca những hẻm núi hiểm trở.

Đây là lần thứ 5 cuộc đua được tổ chức. Trong 4 kỳ trước đó, giải Jingtai tạo được ảnh hưởng lớn với giới thể thao mạo hiểm.

Ngoài tính chất thể thao, giải ultra marathon Jingtai còn mang ý nghĩa kích thích phát triển kinh tế cho vùng nông thôn nghèo ở Trung Quốc.

TT