Chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có chiều dài 175 km; đường đua đẹp nên tốc độ đoàn đua được đẩy lên rất cao.

Chặng đua chứng kiến nhiều pha bứt phá, tăng tốc ngoạn mục. Do chất lượng các VĐV tương đối đồng đều nên nhiều vận động viên có ý định tách tốp vươn lên nhưng không thể bứt phá khi có sự đeo bám hết sức quyết liệt.

{keywords}
 

Thành công trong việc bứt tốc, Parra Jordan đã cán đích đầu tiên, đồng thời giật luôn áo Vàng mà cua-rơ Hàn Quốc Im Jaeyon đã nắm trong 2 chặng đầu tiên. Cán đích sau Parra Jordan là Park Keonwoo, Trịnh Đức Tâm (đêu của đội đua Lộc Trời).

Bằng Lăng