Vì lý do thời tiết, chặng 5 từ Hà Tĩnh đi Quảng Bình đã không thể diễn ra. Thế nên, các tay đua đã di chuyển thẳng tới Quảng Bình và có 1 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho chặng đua thứ 6 từ Quảng Bình đến Huế.

{keywords}
 

Chặng đua này có chiều dài 162km, bắt đầu từ Quảng Bình Quan, Quảng Bình, trải qua 3 sprint và kết thúc tại Phu Văn Lâu, thành phố Huế.

Các VĐV đã có cuộc đua tranh rất hấp dẫn ở cung đường đẹp và không ít thử thách. Kết quả, Im Jaeyeon (Korail Cycling Team) xuất sắc nhất chặng. Người đứng thứ 2 là El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard), thứ 3 là Alexander Cools (Global Cycling Team).

Chặng 7 có hành trình từ TP Huế - Đà Nẵng (Thuận Phước) – Hội An (Quảng Nam), với chiều dài 132km lăn bánh vào sáng 7-9.

Bằng Lăng