Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam dành cho VĐV nam lần đầu được tổ chức sẽ thi đấu từ ngày 6 tới 8/1 tại nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội). Giải quy tụ hầu hết các tay vợt hàng đầu làng bóng bàn Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, 16 tay vợt nam xuất sắc nhất của bóng bàn Việt Nam những năm qua gồm Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt, Dương Văn Nam, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thành Nam, Vũ Quang Hiền, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng Chung, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa, Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Huấn, đều tham dự giải. 16 tay vợt được bốc thăm chia vào 4 bảng đấu vòng tròn 1 lượt và chọn ra 2 VĐV có kết quả tốt nhất đi tiếp vòng loại trực tiếp.

{keywords}

Trong các tay vợt này, đáng chú ý đương kim vô địch đơn nam giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á Nguyễn Anh Tú sẽ tranh tài cùng các đàn anh. Cách đây ít ngày, Nguyễn Anh Tú xuất sắc vượt qua 2 tay vợt người Singapore để giành tấm HCV danh giá của bóng bàn khu vực. Ngoài ra, anh còn giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nam.

Lần đầu tổ chức, giải đã công bố thưởng rất lớn khi VĐV vô địch nhận 60 triệu đồng, hạng nhì nhận 40 triệu và hạng 3 là 20 triệu đồng. Giải này, tay vợt kỳ cựu Đinh Quang Linh không đăng ký thi đấu vì anh bận làm… Trưởng ban tổ chức.

Bằng Lăng