- Sáng 15/7, tại Hồ Gươm (Hà Nội) đã diễn ra chặng 1 Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, với tổng chiều dài 51km, chạy 30 vòng hồ.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các VĐV đã liên tục tổ chức tấn công tách tốp, đạt vận tốc lên tới 47km/giờ. Ở vòng 10 giải thưởng dọc đường, cua rơ Nguyễn Trường Tài (Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) đã cán đích đầu tiên, qua đó đoạt 5 điểm thưởng giải áo Xanh. 

{keywords}

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân trao giải áo vàng chặng 1 cho VĐV Nguyễn Cường Khang

Đến vòng 20, Nguyễn Minh Việt (Trẻ TP Hồ Chí Minh) xuất sắc vượt qua một loạt tuyển thủ quốc gia như Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Trường Tài…, để giành 5 điểm thưởng. Sau vòng 20, đội Thái Lan có dấu hiệu bứt tốc, khiến cuộc đua trở nên sôi động hơn. 

Đội đua Gạo Hạt Ngọc Trời cũng ra sức kéo tốp 2 bắt kịp tốp 1, để san lấp khoảng cách trên 40 giây giữa hai tốp. Bất ngờ đã xảy ra ở vòng 30-vòng đấu cuối cùng khi cua rơ Nguyễn Cường Khang (Trẻ TP Hồ Chí Minh) một mình băng băng về đích, sau 1 giờ 10 phút 48 giây, đạt tốc độ trung bình 37,871km/giờ. Về sau áo Vàng Nguyễn Cường Khang là một loạt các hảo thủ, như: Nguyễn Trường Tài, Trịnh Đức Tâm, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Minh Việt.

Với 26 điểm, cua rơ Nguyễn Trường Tài tạm giữ áo Xanh sau chặng 1; xếp trên Nguyễn Cường Khang (25 điểm), Trịnh Đức Tâm (21 điểm).

Ngày 16-7, đoàn đua thi đấu chặng 2, từ Hà Nội đi Thanh Hóa có chiều dài 157 km.

Một số hình ảnh của chặng 1:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Quỳnh Chi