Trước khi bước vào chặng thi đấu này, BTC thông báo điều chỉnh điều lệ thi đấu chặng 14 với nội dung không thưởng giờ 10 giây, 6 giây, 4 giây cho 3 VĐV lần lượt hạng nhất, nhì, ba chặng.

“Sự điều chỉnh này dựa theo điều lệ luật xe đạp Thế giới nhằm đảm bảo tính công bằng và sự phát triển của xe đạp Việt Nam” - Trưởng Ban điều hành cuộc đua Nguyễn Đình Khôi cho biết.

Không có bất ngờ lớn nào xảy ra ở chặng đua 14 khi Loic Desriac sở hữu sức mạnh, sức bền, tốc độ vượt bậc, đã hoàn thành 7 km với thời gian 8 phút 26 giây 27, đoạt danh hiệu thắng chặng.

{keywords}
Giải xe đạp TH TPHCM 2021: Loic Desriac ‘xé’ áo vàng

Cùng với việc áo vàng chặng 13 Nguyễn Trường Tài chỉ xếp hạng 8 với thành tích 9 phút 12 giây 33, Loic Desriac vươn lên chiếm áo vàng sau 14 chặng, tạo khoảng cách 34 giây so với tay đua xếp nhì Javier Perez.

Các danh hiệu khác sau 14 chặng không đổi khi áo xanh vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), áo trắng trong tay Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp), áo đỏ Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) và ngôi nhất đồng đội vẫn do Bike Life Đồng Nai nắm giữ.

Ngày 21/4 các tay đua tạm nghỉ tại Tam Kỳ (Quảng Nam) trước khi tranh tài chặng 15 từ Quảng Nam đi Bình Định dài 180 km. 

P.V