Theo báo chí Mỹ, chiếc trực thăng Sikorsky S-76, thuộc sở hữu của chính Kobe Bryant, bỗng nhiên bốc cháy và rơi lúc 9h47 sáng 26/1 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương, rạng sáng 27/1 giờ Hà Nội).

{keywords}
Kobe Bryant qua đời ở tuổi 41

Chiếc trực thăng rơi ở Calabasas, California, hơn 40 phút kể từ khi cất cánh. Theo tờ New York Times, huyền thoại bóng rổ cùng con gái đang trên hành trình tới một học viện thể thao tổ chức giải bóng rổ trẻ và Bryant huấn luyện đội của con gái mình.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tai nạn khiến 4 người tử nạn.

Những thông tin sau đó từ cơ quan chức năng Mỹ cho biết, toàn bộ 9 thành viên trên chiếc trực thăng đều không sống sót, bao gồm cả phi công Alex Villanueva.

Hai trong những nạn nhân là Bryant và Gianna - con gái mới 13 tuổi của anh.

Chiếc trực thăng bị rơi ở vùng núi Calabasas có sương mù dày đặc.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Các nhân chứng cho biết, họ nghe tiếng nổ lớn trước khi trực thăng bị rơi.

Kobe Bryant sinh năm 1978, đã dành 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, trước khi nghỉ hưu năm 2016. Anh có 5 danh hiệu vô địch NBA và 18 chức vô địch All-Star cùng CLB Los Angeles Lakers, bên cạnh nhiều giải thưởng cá nhân.

Bryant được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng rổ.

Vụ tai nạn thương tâm của huyền thoại Kobe Bryant gây chấn động toàn thế giới, với hàng loạt những nhân vật tiếng tăm bày tỏ sự bàng hoàng, trong đó có Tổng thống Obama.

Trong giới thể thao, từ Messi, Ronaldo, Kylian Mbappe, Dybala,... đến các cựu danh thủ như Paolo Maldini, Pirlo, Shevechenko, Seedorf, Iker Casillas,... đều đăng tải hình ảnh hoặc ảnh kỷ niệm dịp chụp chung với Bryant, cùng những lời tiếc thương sâu sắc...

Kim Ngọc