- Với tấm huy chương vàng của Sukanya Srisurat, đoàn thể thao Thái Lan hiện đã có được 2 HCV ở Olympic Rio 2016.

Ở hạng cân 58kg dành cho nữ sáng nay theo giờ Việt Nam, Sukanya Srisurat đã vượt qua chính người đồng hương Pimsiri Sirikaew để giành tấm HCV.

Không những vậy, với mức tổng cử 240 kg, Sukanya Srisurat còn thiết lập kỷ lục Olympic mới.

{keywords}

Sukanya Srisurat không mang về tấm HCV thứ 2 cho thể thao Thái Lan

Trong khi đó, Pimsiri Sirikaew đoạt HCB với mức tổng cử 232 kg. HCĐ ở hạng cân này thuộc về VĐV người Đài Loan (Trung Quốc), Kuo Hsing-chun.

Trước đó, một VĐV khác của Thái Lan là Sopita Tanasan đã giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao xứ sở chùa vàng cũng ở môn cử tạ. Đó là ở hạng cân 48 kg, với mức tổng cử là 200 kg.

Với 2 tấm HCV giành được tính hết ngày thi đấu thứ 4, đoàn Thái Lan tạm thời xếp vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV quý giá của Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng đang tạm xếp ở vị trí thứ 19.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam và Thái Lan đã giành HCV, đoàn thể thao Indonesia đã có được 2 HCB, Malaysia và Philippines mỗi đoàn giành được 1 HCĐ.

Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn Mỹ với 9 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Đoàn Trung Quốc bám sát phía sau sau khi có được 8 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ tính đến 11h00 ngày 10/8 (giờ Việt Nam), tức 01h00 giờ địa phương.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Olympic 2016

VietNamNet cập nhật liên tục, chính xác bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016. 

Thiên Bình