24 năm đã trôi qua kể từ sau trận đánh thế kỷ 20 (9/11/1996), cũng là lần đầu gặp nhau - được gọi là "Finally" - Mike Tyson và Evander Holyfield chuẩn bị có màn tái ngộ.

Từ vài tuần nay, hai bên đang đàm phán về màn so tài thứ 3 trong lịch sử.

{keywords}
Mike Tyson và Holyfield đều mong chờ cuộc đấu thứ 3 giữa hai người

Dự kiến, Tyson và Holyfield sẽ tái đấu ở Dubai, hoặc một thành phố thuộc Trung Đông.

Một khi các thỏa thuận được thông qua, trận so găng này có thể kiếm được số tiền lên đến 200 triệu USD.

"Đội ngũ cố vấn của tôi đang làm việc với Mike. Tôi đang chờ quyết định cuối cùng", Holyfield cho biết cách nay không lâu.

"Khi có cơ hội, tôi muốn nắm nó. Tôi nghĩ, nếu chúng tôi so găng, cuộc chiến sẽ tạo ra 200 triệu USD. Đó sẽ là cuộc chiến đỉnh nhất".

Mặc dù chưa có quyết định chính thức, Holyfield vẫn đang tập luyện chăm chỉ.

Gần đây, huyền thoại 58 tuổi này có những trao đổi về chuyên môn với Wladimir Klitschko, cũng là một trong những tay đấm vĩ đại nhất lịch sử.

{keywords}
Holyfield lẫn Mike Tyson đều tập luyện kỹ lưỡng

Holyfield tin tưởng tập luyện cùng "Tiến sĩ búa thép" Klitschko sẽ giúp ông có giải pháp hợp lý khi thượng đài.

Trong khi đó, Mike Tyson sẽ có cuộc so tài với người bạn Frank Bruno vào ngày 26/2 tới đây.

"Mike Thép" trở lại sàn đấu quyền anh hồi tháng 11/2020 với đối thủ Roy Jones, ở tuổi 54. Trận ấy, ông kiếm 7,5 triệu USD và dành cho hoạt động từ thiện.

Trong trường hợp trận đấu với Tyson được thông qua, Holyfield cũng dành số tiền thu được để làm từ thiện.

Trong trận đấu năm 1996, Holyfield đánh bại Tyson. Hai người tái ngộ một năm sau đó, trong trận đấu có doanh thu 180 triệu USD, cao nhất thời điểm bấy giờ (287 triệu USD so với chỉ số trượt giá hiện nay), với bê bối "Mike Thép" cắn tai đối thủ.

Video cuộc chiến Mike Tyson vs Holyfield năm 1997:

TT