Chiều 24/6, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) tổ chức họp trực tuyến, với nội dung chính là cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Việt Nam và khả năng tổ chức SEA Games trong thời gian tới.  

{keywords}
SEA Games 31 sẽ phải hoãn sang năm 2022

Theo các thành viên SEAGF, nếu lùi SEA Games 31 sang năm 2022, các quốc gia cũng đề nghị thời gian tổ chức vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Tuy nhiên, các quốc gia cũng mong muốn có được thông tin sớm nhất để có thời gian chuẩn bị.

Theo tính toán dựa vào những sự kiện thể thao quốc tế năm 2022, thời gian phù hợp nhất tổ chức SEA Games 31 vào khoảng tháng 4 hoặc 5/2022. Mặt khác, thời điểm này cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 dự kiến diễn ra tại Phnôm Pênh từ ngày 5 -17/5 năm 2023.

{keywords}
Việt Nam quyết tâm tổ chức SEA Games 31

Hiện các quốc gia khu vực mong muốn nhận được thông tin sớm nhất từ phía Việt Nam về việc chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là khả năng có thể lùi tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022.

Ông Trần Đức Phấn cho biết BTC SEA Games 31 đã tham mưu cho Chính phủ về việc lựa chọn phương án tốt và phù hợp nhất tổ chức thành công SEA Games 31.

Hiện tại, Thái Lan và Brunei khẳng định đăng cai tổ chức SEA Games 33 - 2025; SEA Games 34 – 2027. 

Bằng Lăng

Việt Nam đề xuất lùi SEA Games 31 sang năm 2022

Việt Nam đề xuất lùi SEA Games 31 sang năm 2022

Việt Nam cùng các quốc gia trong khu vực đều thừa nhận việc tổ chức SEA Games 31 trong năm 2021 là rất khó.

SEA Games 31 nguy cơ lớn phải hoãn vì dịch Covid-19

SEA Games 31 nguy cơ lớn phải hoãn vì dịch Covid-19

SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức đối diện với quá nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, và khả năng đại hội này phải hoãn đang được tính đến.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam khổ sở vì HLV chê ghế nóng

Tuyển bóng chuyền Việt Nam khổ sở vì HLV chê ghế nóng

Hàng loạt các HLV Việt Nam từ chối lên ĐTQG cầm quân, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ tấm HCB tại SEA Games 31.