- Hậu vệ tân binh của ĐTVN đã cho biết nhận được những lời khuyên của các đàn anh tại CLB Hà Nội trước khi lên đội tuyển như thế trong buổi phỏng vấn vào chiều 10/6

Chia sẻ với giới truyền thông, hậu vệ của U20 Việt Nam đã cho biết mình khá hạnh phúc khi được gọi lên tập trung ĐTQG sau khi dự VCK U20 Thế giới trở về.

"Thời điểm được gọi lên đội tuyển tôi mới đi tập về mở máy lên thấy nhiều người chúc mừng nhưng cũng không tin là sự thật. Sau đó thì tôi gọi về cho bố mẹ để báo tin, và bố mẹ cũng động viên rất nhiều

Những lời chúc mừng, động viên chính là động lực để tôi phấn đấu tập luyện tốt nhất trong thời gian qua" - "em út" của ĐTVN thổ lộ

{keywords}
Văn Hậu trong buổi tập đầu tiên cùng ĐTVN

Theo như Văn Hậu, việc được gọi lên đội tuyển là rất đáng tự hào nhưng cá nhân cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhất là tại V-League. Đồng thời cũng có một chút áp lực khi thành công đến nhanh như hiện tại.

Và Văn Hậu cũng cho biết, sau khi được triệu tập lên đội tuyển đã nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi cũng như những lời khuyên của các đàn anh tại CLB Hà Nội.

"Các anh đã động viên rằng trong đá bóng tuổi tác không quan trọng, và người đưa ra lời khuyên đó là anh Thành Lương" - Văn Hậu chia sẻ...

Văn Hậu cùng với các đồng đội - đàn anh được gọi lên đội tuyển đã tập trung với HLV Hữu Thắng vào ngày 10/6, sau khi làm nhiệm vụ tại V-League trở về.

Tuy nhiên, do trời mưa khá lớn nên thuyền trưởng ĐTVN đã quyết định chỉ cho các cầu thủ thả lỏng, tập chơi với bóng bên ngoài sân thay vì chia đội đá tập như tính toán trước đó.

Đây cũng có lẽ là tính toán của HLV Hữu Thắng khi muốn các học trò được thả lỏng sau trận đấu tập với CLB TP.HCM vào chiều 9/6, cũng như nhiều cầu thủ mới kết thúc các trận đấu bù tại V-League...

Xem video phỏng vấn Đoàn Văn Hậu:

M.A