- Trợ lý người Hàn Quốc Lee Young Jin có hành động vui đùa với Công Phượng, mang lại không khí đầy sảng khoái trên sân tập của U23 Việt Nam...

{keywords}

Trước buổi tập chiều 4/12, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới động viên thầy trò HLV Park Hang Seo 

{keywords}

Nhóm cầu thủ của Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đông Triều... vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ đội tuyển. Trong sáng nay, các cầu thủ này đã tham gia buổi tập thể lực. Từ ngày tập trung, họ chưa tham gia tập chiến thuật buổi nào cùng U23 Việt Nam

{keywords}

Buổi tập chiều 4/12 bắt đầu bằng những bài khởi động quen thuộc

{keywords}

HLV Park Hang Seo chăm chú quan sát 3 thủ môn. 

{keywords}

Các tuyển thủ được rèn nhiều bài chiến thuật lạ, một trong số đó là phối hợp tam giác 1 chạm. Bài tập này đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển, chuyền bóng nhanh, kết hợp với sự quan sát. Xuân Trường đã nhận được nhiều lời khen khi làm tốt giáo án mới này

{keywords}

Công Phượng cũng thể hiện sự nổi bật trên sân. Gần như chắc chắn tiền đạo HAGL sẽ có vị trí chính thức ở đội tuyển U23 Việt Nam, tại giải giao hữu M-150 sắp tới cũng như VCK U23 châu Á 2018

{keywords}

Di chuyển, chuyền bóng, kỹ thuật rất tốt, Công Phượng đã được trợ lý Lee Young Jin hết lời khen ngợi. Ông thầy người Hàn tiến tới trêu đùa tiền đạo CLB HAGL...

{keywords}

Pha "bóp cổ" rất đáng yêu của trợ lý Lee Young Jin với Công Phượng tạo nên tiếng cười rộn vang buổi tập

{keywords}

Ông Lee Young Jin - cựu tuyển thủ Hàn Quốc từ năm 1989 - 1994. Ông Lee sinh ngày 27/10/1963, năm nay 53 tuổi. Ở buổi tập chiều nay, vị trợ lý người Hàn đã làm việc rất nhiệt tình

{keywords}

Chính sự nhiệt tình, máu lửa đó mà trợ lý Lee từng bị đồn là vượt quyền của HLV trưởng. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo đã lên tiếng phủ nhận, khi khẳng định mình mới là người có quyền quyết định cao nhất ở U23 Việt Nam

{keywords}

Cuối buổi tập, U23 Việt Nam chia đôi đội hình, một nửa tập bài phòng ngự, còn lại luyện bài phối hợp trung lộ kết hợp xuống biên. U23 Việt Nam sẽ tập đến ngày 7/12, sau đó lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150, từ ngày 9/12. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam ở bảng đấu cùng U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Song Ngư