Trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho giải đấu, tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên những gương mặt vừa tham dự các trận đấu tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong đó bao gồm cả những cầu thủ được đôn lên từ U23 Việt Nam. Đó gồm những cái tên như Thanh Minh, Văn Đạt, Văn Đô, Văn Xuân, Quan Văn Chuẩn...

Ở chiến dịch AFF Cup 2020, do chấn thương nên tuyển Việt Nam thiếu vắng không ít cái tên quen thuộc như thủ thành Đặng Văn Lâm, Văn Toản, tiền vệ Trọng Hoàng, Hùng Dũng,... 

Trong bối cảnh các hoạt động bóng đá trong nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì số lượng cầu thủ HLV Park Hang Seo đang có trong tay cũng là những cầu thủ đang có thể lực, phong độ tốt nhất để đáp ứng với yêu cầu về chuyên môn của đội tuyển.

{keywords}
Tuyển vẫn giữ nguyên những gương mặt vừa tham dự các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Ngày mai (20/11), tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại, di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sau đó đi xe ô tô xuống Vũng Tàu để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.

Sở dĩ Vũng Tàu được chọn làm nơi đóng quân của thầy trò HLV Park Hang Seo bởi nơi đây đảm bảo đầy đủ các yếu tố phù hợp về thời tiết (tương tự Singapore) và điều kiện sân bãi chất lượng cao phục vụ cho kế hoạch luyện quân của tuyển Việt Nam.

Trong thời gian đóng quân ở đây, tuyển Việt Nam không có trận giao hữu nào và sẽ chỉ luyện tập, thực hiện thi đấu nội bộ cho đến khi lên đường sang Singapore vào ngày 1/12 cho hành trình chinh phục AFF Cup 2020

Trước khi sang đảo quốc Sư tử, HLV Park Hang Seo sẽ loại 3 cái tên, rút danh sách tuyển Việt Nam xuống còn 30 cầu thủ.

{keywords}
 

Danh sách 33 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

- Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

- Tiền vệ (10): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Văn Đô (Đà Nẵng).

- Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Thanh Minh (CLB Huế), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).

Video hành trình lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam:

Thiên Bình

Lịch thi đấu AFF Cup 2020

Lịch thi đấu AFF Cup 2020

Lịch thi đấu AFF Cup 2020 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2021 đầy đủ và chính xác.