- Nhiều người nghi ngờ về sức mạnh của đội tuyển Đức ở Euro năm nay khi nhìn vào bảng thành tích của đội bóng này ở vòng loại và những trận giao hữu gần đây, nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng cho đó là một sai lầm lớn.

Nhà ĐKVĐ thế giới tới Pháp với ngôi đầu bảng, nhưng kèm theo đó là một phong độ khá thất thường. Khởi đầu với chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Scotland, sau đó thất bại trên sân của Ba Lan trước khi bị CH Ireland cầm hòa. Kết thúc vòng loại, đội tuyển Đức giành vé đến Pháp với tư cách là đội nhất bảng và có thành tích thắng 7 thua 2 hòa 1. Họ ghi được 24 bàn và để lọt lưới 9 lần.

{keywords}

Đức sẽ có chiến thắng đầu tay trước Ukraine rạng sáng mai?

Trước khi tới Pháp, đội tuyển Đức đã không thể có được một sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, khi thua tới 3/5 trận đấu giao hữu gần nhất. Nhìn vào phong độ này, nhiều người lo lắng cho hành trình của đội tuyển Đức ở Euro năm nay.

Thế nhưng, cựu tiền vệ Quốc Vượng lại không nghĩ như vậy. Anh chia sẻ: “Đức sẽ không gặp khó khăn gì trong trận đấu đầu tiên tại Euro năm nay. Sẽ là sai lầm nếu đánh giá Đức qua vòng loại và mấy trận giao hữu. Đức vẫn thế so với năm 2014, thậm chí sẽ biến hóa hơn nữa vì hơn 2 năm thử nghiệm đã cho Loew nhiều đáp án”.

Theo Quốc Vượng, lối chơi hiệu quả, khoa học, biết người biết ta của Đức sẽ tiếp tục được thể hiện: “Nếu có bàn thắng trước thì Đức sẽ lại đá cầm chừng. Tôi nghĩ Đức sẽ tấn công nhanh tùy từng thời điểm và khi có bàn thắng sẽ chậm lại vừa giữ sức và tránh chấn thương.

Ở trận đấu gặp Ukraine, tỷ số sẽ là 2-0 hoặc đậm hơn tùy vào Ukraine khi thủng lưới sẽ đá như thế nào”, Quốc Vượng nhận định.

Đánh giá về những trận đã qua tại Euro năm nay, Quốc Vượng cho rằng điều thú vị nhất là dấu ấn chiến thuật của các HLV là rất rõ nét. Bóng đá ngày càng đề cao tính chiến thuật và bớt đi sự ngẫu hứng, đồng nghĩa với việc sẽ mất đi ít nhiều vẻ đẹp của bóng đá.

S.N