UEFA vừa thông báo hoãn tất cả các trận Champions League và Europa League, dự kiến đá trong tuần sau, trước việc nhiều CLB bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngày 17/3, UEFA có cuộc họp cùng 55 Liên đoàn thành viên, để ra phán quyết về tương lai EURO 2020.

{keywords}
Nga muốn tổ chức thêm số trận EURO 2020 trước đại dịch Covid-19

Dự kiến, UEFA sẽ ra quyết định hoãn EURO 2020 đến năm sau.

Việc chuyển EURO sang mùa hè 2021 chắc chắn khiến kế hoạch của UEFA, cũng như các liên đoàn thành viên chịu nhiều ảnh hưởng.

Khi ấy, hệ thống thi đấu ở châu Âu buộc phải điều chỉnh đồng loạt, có thể kéo theo nhiều vấn đề phức tạp.

Tuy nhiên, nước Nga vừa có động thái đến UEFA, sẵn sàng giải cứu EURO 2020 bằng cách tổ chức thêm nhiều trận đấu.

Nga là một trong những quốc gia có thành phố đăng cai EURO 2020. Có 3 trận đấu bảng B được tổ chức trên sân Krestovsky Stadium, Saint Petersburg.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko phát biểu: "Nga có kế hoạch cho sự thay đổi của EURO 2020. Chúng tôi sẽ tổ chức thêm nhiều trận đấu, nếu UEFA đồng ý".

Nga không được cử đoàn dự Olympic 2020 (các VĐV có thể tham gia theo đoàn tự do), sau những bê bối doping.

Vì thế, trong nỗ lực cải thiện hình ảnh, Nga muốn hỗ trợ các quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi Covid-19 đăng cai các trận EURO 2020.

Italia đang chịu tổn thất nặng nề nhất từ Covid-19. Tây Ban Nha, Đức và Pháp cũng có số lượng người nhiễm virus corona cao.

Nga mới ghi nhận 45 ca nhiễm Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, và không có trường hợp tử vong.

KN