Anh đánh bại Đan Mạch nhờ quả phạt đền gây nhiều tranh cãi ở hiệp phụ, để rồi Harry Kanre sút tung lưới Kasper Schmeichel đưa Tam sư vào chung kết.

{keywords}
Tình huống dẫn đến quả 11m gây tranh cãi

Nhiều fan trung lập hoặc cổ vũ "chú lính chì" đều chung cảm giác bức xúc về quyết định có phần cảm tính của trọng tài Danny Makkelie, ở tình huống Sterling ngã trong vòng cấm.

Một CĐV tên Cris Pinto đã làm bản kiến nghị lên UEFA đăng trên trang web change.org với tiêu đề "Đá lại trận Anh vs Đan Mạch", kèm nội dung:

"Chúng tôi muốn thu hồi quyết định thổi phạt đền đối với Đan Mạch. Đây là quyết định sai lầm vì không có tác động nào khiến Sterling ngã ra như vậy.

Nếu điều này không được sớm khắc phục, đó là sự thất bại của UEFA - tổ chức luôn cổ vữ thứ bóng đá đẹp và công bằng".

{keywords}
Đơn kiến nghị đòi đá lại trận Anh vs Đan Mạch

Trước đó, đơn kiến nghị tương tự với 270.000 chữ ký ủng hộ đăng tải sau trận Pháp vs Thụy Sỹ, vì cho rằng thủ thành Yan Sommer rời chân khỏi vạch vôi trước khi cản phá cú luân lưu quyết định của Mbappe, khiến Pháp phải dừng bước ở vòng 1/8.

Trở lại cuộc đấu trên sân Wembley, dù Kasper Schmeichel cản phá thành công quả đá 11m của Harry Kane nhưng tiền đạo Tottenham ngay lập tức lao vào đá bồi ghi bàn duy nhất của trận bán kết.

Phản ứng sau trận, cựu thủ môn Peter Schmeichel cũng tức giận: "Trọng tài đã phạm sai lầm lớn khi thổi phạt đền. Quyết định sẽ còn gây tranh cãi trong thời gian dài."

* An Nhi

Sterling: ‘Đó là quả phạt đền rõ ràng, không cần bàn cãi’

Sterling: ‘Đó là quả phạt đền rõ ràng, không cần bàn cãi’

Sterling tuyên bố đã bị phạm lỗi trong vòng cấm nên tuyển Anh được hưởng phạt đền là chuẩn xác, ở trận thắng Đan Mạch 2-1, hẹn Italy ở chung kết EURO 2020.

Video Anh 2-1 Đan Mạch: 'Bàn thắng vàng' và vé chung kết lịch sử

Video Anh 2-1 Đan Mạch: 'Bàn thắng vàng' và vé chung kết lịch sử

Tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút nghẹt thở, nhờ pha ghi bàn quyết định của Harry Kane. Tam sư vào chung kết lần EURO lần đầu tiên trong lịch sử.