Theo ESPN, CĐV 2 đội trên sân Parken ở Copenhagen đang lên kế hoạch động viên và tiếp sức cho Christian Eriksen ở phút thứ 10 – số áo của tiền vệ Đan Mạch, sau khi anh từ cõi chết trở về.

{keywords}
Sau sự cố đau thương xảy ra với Eriksen, trận Đan Mạch vs Bỉ tối nay sẽ dừng ở phút 10 như một cách để tri ân, tiếp sức tiền vệ này

Lukaku cho biết, Đan Mạch và Bỉ sẽ dừng trận đấu ở phút thứ 10 để cùng vinh danh đến Eriksen.

Chúng tôi sẽ đá quả bóng ra ngoài, dừng lại và cùng vỗ tay để đánh dấu khoảnh khắc này”.

Trước đó ở trận ra quân Bỉ thắng Nga 3-0, sau khi ghi bàn, Lukaku đã nhìn thẳng vào ống kính máy quay gửi thông điệp đến Eriksen: ‘Chris, em yêu anh!’.

Hiện Eriksen vẫn nằm trong bệnh viện Copenhagen, gần SVĐ sau khi bị ngừng tim trong trận đấu gặp Phần Lan hôm thứ Bảy.

HLV trưởng Kasper Hjulmand cho biết, Eriksen sẽ theo dõi trận đấu từ Rigshopitale, cách sân Parken chỉ 500m.

Trận đấu giữa Đan Mạch với Bỉ diễn ra vào lúc 23h tối nay, 17/6, lượt trận thứ 2 B.

L.H

Hình ảnh đầu tiên của Eriksen từ bệnh viện: 'Tôi vẫn khỏe'

Hình ảnh đầu tiên của Eriksen từ bệnh viện: 'Tôi vẫn khỏe'

Christian Eriksen giơ ngón tay cái và mỉm cười cảm ơn người hâm mộ động viên anh suốt những ngày qua, sau sự cố ngừng tim giữa trận Đan Mạch vs Phần Lan.

Kasper Schmeichel kể khoảnh khắc xúc động thăm Eriksen ở bệnh viện

Kasper Schmeichel kể khoảnh khắc xúc động thăm Eriksen ở bệnh viện

Thủ thành Kasper Schmeichel mừng phát khóc trong khoảnh khắc nhìn thấy Christian Eriksen mỉm cười từ trên giường bệnh, sau nỗi đau xảy ra ở trận ra quân EURO 2020.

Eriksen từ bệnh viện: 'Cảm ơn tất cả, tôi sẽ không bỏ cuộc'

Eriksen từ bệnh viện: 'Cảm ơn tất cả, tôi sẽ không bỏ cuộc'

Christian Eriksen từ bệnh viện đã có những lời đầu tiên sau khi từ cõi chết trở về với sự cố khủng khiếp ở trận ra quân EURO 2020 cùng tuyển Đan Mạch.