Giải đấu kể trên là sân chơi của các tài xế thuộc đối tác của Be (đơn vị tài trợ cho tuyển Việt Nam) tại khu vực phía Nam. Đây là giải đấu nối tiếp cho sự thành công trước đó đã được tổ chức tại miền Bắc.

Với mục đích mang đến sân chơi bổ ích, lành mạnh thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, sự giao lưu và đoàn kết giữa các đối tác giải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các cầu thủ nghiệp dư.

{keywords}
Cựu danh thủ Trần Minh Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tham dự

Và sau khi lựa chọn, BTC đã quyết định đưa 16 đội xuất sắc nhất cùng hơn 200 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu kéo dài hơn 1 tháng để chọn ra nhà vô địch.

Trong ngày khai mạc HLV – cựu danh thủ Trần Minh Chiến cũng đã tỏ ra khá hào hứng với giải đấu và cho biết những sân chơi phong trào có quy mô như Be Champions League 2019 là cơ sở để phát hiện ra những tài năng “nở muộn” cho bóng đá Việt Nam.

P.V