Không phải là “đại gia” B.Bình Dương hay Than Quảng Ninh, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng với Thanh Hóa.

Sau khi không tìm được tiếng nói chung với SLNA về vấn đề tài chính, Hoàng Thịnh đã chia tay đội bóng xứ Nghệ sau 5 năm thi đấu. Anh được nhiều CLB tại V.League trải thảm đỏ mời về, nhưng chân sút người Nghệ An quyết định khoác áo đội bóng láng giềng của SLNA là Thanh Hóa.

{keywords}
Hoàng Thịnh chia tay SLNA sau nhiều năm gắn bó

Trong chiều nay (20/11), bản hợp đồng có thời hạn 3 năm giữa Hoàng Thịnh và Thanh Hóa chính thức được 2 bên ký kết. Số tiền chuyển nhượng và mức lương không được người trong cuộc tiết lộ, nhưng chắc chắn cao hơn nhiều những gì mà Hoàng Thịnh được nhận tại đội bóng xứ Nghệ những năm qua.

Với việc chiêu mộ thành công Hoàng Thịnh, Thanh Hóa tiếp tục cho thấy tham vọng của mình ở mùa giải tới. Đội bóng xứ Thanh muốn tranh ngôi vô địch cùng các đối thủ mạnh tại V.League như B.Bình Dương, HN T&T…

Hữu Nghiêm