Aliyev Tayfur là đối thủ nhận được sự tôn trọng rất cao từ Nguyễn Văn Đương, trong trận ra quân (vòng 1/16) môn boxing Olympic Tokyo 2020, hạng 52-57 kg.

VĐV này từng giành HCĐ boxing châu Âu năm 2015. Năm 2019, VĐV người Azerbaijan giành hạng 5 tại giải vô địch thế giới. Tháng 3/2020, võ sĩ 24 tuổi giành vé tới Olympic Tokyo.

Bước vào trận đấu, vẫn với lối đánh quen thuộc, Nguyễn Văn Đương áp sát, tấn công đối thủ bằng nhiều pha ra đòn nhanh và uy lực. Cuối hiệp 1, trọng tài phải đếm với Aliyev sau khi anh dính một cú tay sau của Văn Đương bị ngã xuống sàn.

{keywords}
Nguyễn Văn Đương tấn công áp đảo đối thủ

Sang hiệp 2, Aliyev đáp trả khiến trận đấu rất hấp dẫn. Ở hiệp đấu này, Văn Đương được chấm thắng với 5 điểm 10. Ở hiệp 3, Văn Đương bất ngờ giảm nhịp đấu. Võ sĩ người Azebaijan vùng lên và có lợi thế về số lượng đòn. 

Trận đấu kết thúc, trọng tài công bố kết quả Nguyễn Văn Đương thắng điểm 3-2 trước Tayfur Aliyev, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8. Đối thủ của tay đấm Việt Nam là Tsendbaatar (Mông Cổ). Trận đấu diễn ra vào lúc 17h06 ngày 28/7.

{keywords}
Chiến thắng xứng đáng cho Nguyễn Văn Đương 

Như vậy, Văn Đương là VĐV thi đấu cuối cùng trong ngày của đoàn TTVN. Trước đó, ở môn TDDC, cả hai VĐV Việt Nam đều thi đấu không thành công.

Lê Thanh Tùng tiếp đất lỗi ở nội dung nhảy chống, đạt tổng điểm 13,483. Còn ở phần thi xà đơn, Thanh Tùng đạt 13,166 trong lần thực hiện đầu tiên và đứng thứ 30/47 VĐV. Với kết quả này, Lê Thanh Tùng không thể lọt vào vòng chung kết tranh huy chương ở 2 nội dung nhảy chống và xà đơn.

{keywords}
Lê Thanh Tùng thi đấu không thành công

Đồng đội của Thanh Tùng là Đinh Phương Thành chỉ giành được 11,833 điểm, đứng thứ 43/45 VĐV ở nội dung xà kép không vào được chung kết.

Ở môn taekwondo, sau khi thua đối thủ Thái Lan ở tứ kết, nữ võ sĩ Kim Tuyền bước vào vòng Repechange tranh HCĐ. Võ sĩ Việt Nam thua chung cuộc 1-22, chính thức dừng cuộc chơi ở Olympic Tokyo. 

Kết quả đoàn TTVN ngày 24/7:

TDDC:

Lê Thanh Tùng hạng 30 xà đơn, hạng 11 nhảy chống

Đinh Phương Thành hạng 43/45 ở nội dung xà kép

Cầu lông (đơn nữ):

Nguyễn Thùy Linh - Qi Xuefei (Pháp): 2-0 (21-11, 21-11)

Rowing (vòng loại thuyền đôi nữ hạng nhẹ):

Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo: xếp hạng tư: 7 phút 36 giây 21 (chờ đấu vé vớt)

Taekwondo (-49kg nữ):

Trương Thị Kim Tuyền - Yvette Yong (Canada): 19-5 (vòng 1/16). 

Trương Thị Kim Tuyền - Panipak Wongpattanakit (Thái Lan): 11-20 (tứ kết).

Trương Thị Kim Tuyền 1-22 Semberg (bị loại)

Bắn súng (súng ngắn 10m nam vòng loại):

Hoàng Xuân Vinh: 573 điểm (hạng 22/36, không chung kết).

Bằng Lăng

Lịch đi đấu bóng đá Olympic Tokyo hôm nay 26/7

Lịch đi đấu bóng đá Olympic Tokyo hôm nay 26/7

Lịch đi đấu bóng đá Olympic 2020 - VietNamNet cập nhật kết quả môn bóng đá tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay ngày 26/7/2021.

Lịch thi đấu Olympic của đoàn Việt Nam hôm nay 26/7: Ánh Viên xung trận

Lịch thi đấu Olympic của đoàn Việt Nam hôm nay 26/7: Ánh Viên xung trận

VietNamNet cập nhật liên tục lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay, ngày 26/7/2021.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 26/7: Đường đua xanh dậy sóng

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 26/7: Đường đua xanh dậy sóng

VietNamNet cập nhật liên tục lịch thi đấu các môn thể thao tại Olympic Tokyo 2020 hôm nay, ngày 26/7/2021.