- Griffiths thực hiện hai cú đá phạt thần sầu tung lưới Joe Hart, nhưng Scotland không thể giành trọn 3 điểm khi Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho tuyển Anh ở phút bù giờ.

Trong khi Tam Sư đang bay cao với chuỗi trận thăng hoa thì Scotland lao đao khủng hoảng. Thế nên, dù được đá trên sân nhà Hampden Park, Scotland vẫn lép vế trong phần lớn thời gian.

{keywords}
Griffiths lập 2 siêu phẩm sút phạt lúc cuối trận cho Scotland

Harry Kane, Rashford hay Lallana phung phí hàng loạt cơ hội trong hiệp một. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Southgate tung thêm Oxlade-Chamberlain vào sân.

Chàng tiền vệ của Arsenal lập tức tạo đột biến với màn đột phá từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú đá chân trái sấm sét tung lưới Craig Gordon.

Tưởng như đội khách sẽ rời sân với 3 điểm thì kịch tính được đẩy lên cao trào lúc cuối trận. Phút 87, được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm, tiền đạo số 9 Griffiths thực hiện cú đá hoàn hảo hạ gục thủ thành Joe Hart gỡ hòa 1-1.

Chỉ 3 phút sau, một cầu thủ chủ nhà nhà bị phạm lỗi ngoài khu cấm địa. Vẫn là Griffiths bước lên cứa lòng chân trái rất "ngọt" đưa bóng vòng qua hàng rào bay vào lưới trước sự bất lực của Joe Hart.

Cả sân Hampden Park vỡ òa lên vì sung sướng khi Scotland lật ngược tình thế trong khoảng thời gian ngắn.

{keywords}
Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho Tam sư ở phút bù giờ

Dẫu vậy, niềm vui của thầy trò Gordon Strachan không trọn vẹn. Phút bù giờ thứ ba của trận đấu, trong nỗ lực tấn công điên cuồng tìm bàn gỡ, Sterling tạt vào từ bên cánh phải để Harry Kane lẻn xuống đệm cận thành quân bình tỷ số 2-2.

90 phút kịch tính và giàu cảm xúc khép lại với sự tiếc nuối của đôi bên. Bị chia điểm nhưng tuyển Anh vẫn tạm thời dẫn đầu bảng F với 14 điểm sau 6 lượt trận đã đấu.

Đội hình ra sân:

Scotland (5-3-2): Gordon 5.5; Anya 6.5 (C. Martin 81 mins, 6), Berra 7.5, Mulgrew 7.5, Tierney 7, Robertson 7; Morrison 6 (McArthur 46, 6), Snodgrass 6 (Fraser 67, 6), Brown 6; Griffiths 8, Armstrong 6.

Anh (4-2-3-1): Hart 5; Walker 7, Bertrand 7, Cahill 6.5, Smalling 6.5; Dier 6.5 Livermore 7.5 (Defoe 90+5, 6); Alli 6 (Sterling 84, 6.5), Rashford 6 (Oxlade-Chamberlain 65, 7), Lallana 6; Kane 7.

Bàn thắng: Oxlade-Chamberlain 70', Kane 90+3' - Griffiths 87', 90'

Video bàn thắng Scotland 2-2 Anh

* T.A