"Bóng đá Hà Lan luôn trong trái tim tôi và theo quan điểm của tôi, huấn luyện đội tuyển quốc gia là một vai trò quan trọng để đưa nền bóng đá nước nhà tiến xa hơn"Louis van Gaal lên tiếng sau khi xác nhận trở lại cương vị HLV trưởng Hà Lan.

Thỏa thuận giữa Van Gaal và LĐBĐ Hà Lan (KNVB) được thông qua từ 22/7 vừa qua.

{keywords}
Louis van Gaal lần thứ ba dẫn Hà Lan

Hà Lan có kỳ EURO 2020 thất vọng khi thua Cộng hòa Séc ở vòng 1/8.

Sau thất bại, KNVB quyết định sa thải Frank de Boer. Kế hoạch tìm kiếm người mới cũng nhanh chóng được thông qua.

Đây là lần thứ ba Van Gaal ngồi trên cương vị thuyền trưởng đội tuyển da cam.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Van Gaal diễn ra trong giai đoạn 2000-2002. Ông từ chức khi không thể giúp Hà Lan giành quyền tham dự World Cup 2002.

Ông trở lại Hà Lan năm 2012 và giúp "Oranje" đứng thứ ba World Cup 2014.

"Tôi coi đây là một vinh dự lớn khi được huấn luyện đội tuyển Hà Lan", HLV Van Gaal phát biểu. "Chỉ còn rất ít thời gian cho các trận đấu vòng loại sắp tới, những trận đấu quan trọng quyết định đến cơ hội tham dự World Cup.

Do đó, tôi cần tập trung 100% ngay lập tức vào các cầu thủ và cách tiếp cận. Đó là những gì tôi được bổ nhiệm.

Thật tốt khi được trở lại với đội. Tôi đã nói chuyện với một số cầu thủ và các nhân viên kỹ thuật. Tôi thực sự mong đợi mọi người hoàn thành công việc cùng nhau".

Dự kiến nhà cầm quân 69 tuổi này sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Hà Lan đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ Ba vào tuần sau.

Hà Lan sẽ đá 3 trận vòng loại World Cup 2022 với Na Uy, Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng tới.

KN

Van Dijk và đồng đội phản đối Van Gaal dẫn dắt tuyển Hà Lan

Van Dijk và đồng đội phản đối Van Gaal dẫn dắt tuyển Hà Lan

Van Dijk được cho dẫn đầu nhóm các ngôi sao tuyển Hà Lan phản đối HLV Louis Van Gaal trở lại ‘ghế nóng’ dẫn dắt đội bóng áo cam.