- Khoảng 3 tiếng đồng hồ trước thời điểm trận đấu giữa Man City vs Barca diễn ra, cơ quan an ninh đã phải sơ tán những người có mặt ở sân Etihad.

Theo những ghi nhận ban đầu, cảnh sát và lực lượng an ninh đã cho tiến hành sơ tán các nhà báo vào sân sớm, cùng với các nhân viên làm việc ở Etihad.

{keywords}
Bên ngoài sân Etihad sau khi có thông báo sơ tán vì báo động an ninh

Không có lời giải thích chính thức nào từ các bên liên quan. Dù vậy, quyết định sơ tán được cho là liên quan đến an ninh.

Những nhà báo có mặt ở hiện trường cho biết, lực lượng an ninh đã mất vài phút giải quyết công việc.

Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng phát hiện tất cả chỉ là báo động giả. Mọi hoạt động diễn ra bình thường sau đó ít phút.

Ở thời điểm xảy ra thông báo sơ tán, khán giả chưa được phép vào sân. Vì thế, công việc của nhân viên an ninh dễ dàng hơn.

Tháng Năm vừa qua, cảnh sát từng phải sơ tán khán giả và trận đấu giữa MU vs Bornemouth tạm hoãn, sau khi phát hiện một gói đồ lạ, nghi là bom khủng bố.

KN