Thực tế ông Tuấn cũng khó có thể sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong trận đấu chiều nay, khi có ít nhất 3-4 trường hợp gặp chấn thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đáng chú ý, hai trụ cột Hoàng Nam và Danh Trung không thể tập ở buổi tập chiều qua, cơ hội ra sân đang bị bỏ ngỏ.

Việc thi đấu với mật độ dày đặc là điều vô cùng khắc nghiệt với các cầu thủ, đặc biệt dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và mặt sân cỏ nhân tạo như thế này. BHL cũng có toan tính để toàn đội đảm bảo về chuyên môn, cũng như những vấn đề khác như dinh dưỡng, chế độ nghỉ ngơi”, HLV Quốc Tuấn chia sẻ trước trận đấu.

{keywords}
HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ cất giữ các trụ cột để dành sức cho bán kết

Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều có 6 điểm sau hai trận tại giải U22 Đông Nam Á 2019, nhưng đội bóng của ông Tuấn “mát” xếp trên nhờ hơn về hiệu số phụ. Có nghĩa là, U22 Việt Nam chỉ cần không thua là giành ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng CLB HAGL khẳng định U22 Việt Nam không chơi với tư tưởng chủ hòa, và cũng không đá theo kiểu tiêu cực, mà là một trận đấu sòng phẳng.

Dù không thể tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng đội hình 2 của U22 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U22 Thái Lan, khi các cầu thủ dự bị rất khát khao được thể hiện, và chính đối thủ nhiều khả năng cũng cất giữ các trụ cột để dành sức cho trận bán kết.

{keywords}
U22 Việt Nam không có chủ trương cầu hoà

Một trận đấu chỉ mang tính thủ tục, và rõ ràng cả U22 Việt Nam và Thái Lan đều có những toan tính riêng của mình. Tất nhiên, chiến thắng là mục tiêu cao nhất của hai đội, kết quả này không chỉ là ngôi đầu bảng, mà còn tạo cú hích về tâm lý trước vòng bán kết.

Với những gì thể hiện tại giải, có thể thấy U22 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U22 Thái Lan. Đặc biệt sau khi các cầu thủ trẻ quen với mặt cỏ nhân tạo cũng như khí hậu, họ đã chơi hiệu quả hơn. Trận thắng đậm Đông Timor đã cho thấy rõ điều đó.

Thắng Thái Lan và bảo toàn lực lượng, chính là mục tiêu quan trọng nhất của U22 Việt Nam trong trận đấu chiều nay. Cuộc đọ sức giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra vào lúc 15h30, VTV5 và VTV6  truyền hình trực tiếp.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 1-0

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Văn Biểu, Văn Đạt, Tùng Quốc, Việt Anh, Văn Hạnh, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Hữu Thắng, Xuân Tú, Đức Nam.

Video U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: 

U22 Đông Nam Á 2019Bảng A
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Việt Nam 2 2 0 0 6 1 5 6
2 Thái Lan 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Philippines 2 0 0 2 1 5 -4 0
4 Timor-Leste 2 0 0 2 0 5 -5 0

Song Ngư