Covid-19 tiếp tục là nỗi ám ảnh của thế giới, khi số người nhiễm bệnh và các ca tử vong không ngừng tăng trên khắp hành tinh.

Sức khỏe con người được ưu tiên, và đây là lý do chính phủ Nhật Bản xem xét hủy Olympic 2020.

{keywords}
Nhật Bản có thể hủy Olympic 2020 và tổ chức sự kiện khác năm 2032

Năm ngoái, trước thời điểm Olympic 2020 khai mạc, Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đạt thỏa thuận lùi sự kiện thể thao quan trọng này sang năm 2021.

Khi đồng ý hoãn Olympic một năm, các nhà chức trách Nhật Bản muốn thông qua sự kiện để chứng minh con người chiến thắng được virus.

Tuy nhiên, tình hình đại dịch tiếp tục phức tạp, mà Nhật Bản là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Đất nước mặt trời mọc ghi nhận có hơn 347.000 ca dương tính, với 4.779 trường hợp tử vong.

Cuộc thăm dò mới đây cho thấy, khoảng 80% dân số Nhật Bản phản đối Thế vận hội diễn ra trong mùa hè năm nay.

Báo The Times của Anh dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này đang tính đến giải pháp hủy Olympic.

Cùng với việc hủy Olympic 2020, Nhật Bản cũng xây dựng phương án để tổ chức sự kiện vào năm 2032.

Thế vận hội 2024 được tổ chức tại Paris (Pháp), và 2028 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ), nên Nhật Bản hy vọng đăng cai kỳ 2032.

{keywords}
Theo một cuộc thăm dò, 80% dân số Nhật Bản phản đối Olympic 2020

Trước đó, Thomas Bach - Chủ tịch IOC - khẳng định Olympic 2020 vẫn diễn ra trong mùa hè tới.

"Không có kế hoạch B", ông Bach phát biểu. "Không có lý do gì để tin rằng Thế vận hội sẽ không khai mạc vào ngày 23/7 tới, trên sân Olympic ở Tokyo.

"Đây là lý do tại sao không có kế hoạch B. Chúng tôi cam kết sự kiện này diễn ra an toàn và thành công".

The Sun tiết lộ, ít nhất 25 tỷ USD đã được chi cho Olympic 2020, với 75% trong số này đến từ thuế của người dân".

Chủ tịch Thomas Bach cũng cho rằng thế giới sẽ sớm kiểm soát được Covid-19.

"Tôi xin nói rõ rằng, bạn không thể so sánh tháng 3/2021 với tháng 3/2020, vì có những tiến bộ vượt bậc trong khoa học, y học, tiêm chủng và xét nghiệm virus".

TT