"Samurai xanh hiện đang là đội giữ kỷ lục vô địch Asian Cup, với 4 lần đăng quan trong lịch sử.

Chuẩn bị cho trận chung kết Asian Cup 2019 với Qatar, Nhật Bản tự tin thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá châu Á.

{keywords}
Nhật Bản tự tin nhờ những cầu thủ chơi bóng ở châu Âu

Điểm tựa của Nhật Bản là đội quân hùng hậu đang thi đấu ở nước ngoài.

Danh sách Nhật Bản dự Asian Cup 2019 có 13 cầu thủ thi đấu nước ngoài. Mới đây, thủ môn Gonda trở thành trường hợp thứ 14, sau khi xác nhận rời CLB Sagan Tosu sang Bồ Đào Nha khoác áo Portimonense.

Trong các trận vừa qua, HLV Hajime Moriyasu thường xuyên tung ra đội hình với 10 cầu thủ chơi bóng ở các giải đấu châu Âu.

Giờ đây, bước vào trận chung kết với Qatar, diễn ra lúc 21h ngày 1/2 (giờ Việt Nam), rất có thể Nhật Bản sẽ xuất phát với toàn bộ cầu thủ thuộc sở hữu của CLB nước ngoài.

Tờ Sports Nippon ví von, đây là "đội quân đa quốc gia" trong tay HLV Hajime Moriyasu.

Trong bài viết trước thềm chung kết, Sports Nippon lạc quan: "Nhật Bản đang hướng đến chức vô địch Asian Cup 2019, và Qatar là một đối thủ không dễ chịu.

'Đội quân đa quốc gia' sẽ là niềm hy vọng để mở ra kỷ nguyên mới, với vương miện bóng đá châu Á.

Với việc thủ môn Gonda đồng ý chuyển sang Portimonense của Bồ Đào Nha, rất có thể đây là lần đầu tiên trong lịch sử 11 cầu thủ đá chính trận chung kết đều chơi bóng ở nước ngoài".

Trung vệ Takehiro Tomiyasu, người mới 20 tuổi và đang chơi bóng ở Bỉ, cũng lạc quan hướng đến chiến thắng trước Qatar ở chung kết Asian Cup 2019.

"Qatar tấn công đầy tốc độ, với những pha lên bóng đa dạng. Nhưng chúng tôi biết cách để chặn đứng họ.

Almoez Ali là tiền đạo nguy hiểm, đã ghi được 8 bàn ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý đến cậu ấy trong suốt trận chung kết".

KN