- Phải nói rằng, tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 của U22 Việt Nam có sự góp sức không nhỏ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Với 4 bàn thắng (2 trên chấm phạt đền và 2 tuyệt phẩm) cùng một pha kiến tạo, Công Phượng là nhân tố nổi bật nhất của U22 Việt Nam, trên hành trình săn vé dự VCK châu Á tại Trung Quốc vào năm sau.

{keywords}
Công Phượng tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: Gia Khánh

Trước mắt, "số 10" của U22 Việt Nam và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu chinh phục tấm HC vàng SEA Games - danh hiệu mà bóng đá Việt Nam đang mòn mỏi chờ đợi đã hơn 50 năm.

Với màn trình diễn chói sáng trên sân Thống Nhất những ngày vừa qua, chân sút xứ Nghệ tiếp tục được kỳ vọng giúp bóng đá nước nhà đổi màu huy chương ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức vào tháng 8 tới tại Malaysia.

Video Công Phượng tỏa sáng ở vòng loại U23 châu Á, tự tin hướng tới SEA Games 29 (nguồn HAGL Fan Club):

Nghĩa Hưng