Kingsley Coman lên tiếng khi được MU quan tâm

Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich lên tiếng giữa những liên kết chuyển nhượng đến MU.

{keywords}
Kingsley Coman vui vì được đội bóng tên tuổi như MU quan tâm nhưng tuyên bố đang rất hạnh phúc ở Bayern Munich

Kingsley Coman tạo chú ý lớn sau khi tỏa sáng trong màu áo Hùm xám, đặc biệt qua chiến dịch thành công Champions League mùa trước, ghi bàn thắng trong trận chung kết với PSG.

Daily Mail cho hay, Kingsley Coman đã lọt tầm ngắm của MU như một sự thay thế cho mục tiêu Jadon Sancho (Dortmund).

Kingsley Coman được đánh giá sẽ là bản hợp đồng đáng mơ ước của Quỷ đỏ. Bản thân tuyển thủ Pháp cũng cảm thấy vui khi được đội bóng tên tuổi như MU quan tâm.

Dù vậy, tờ Bild cũng nói thêm thêm, Kingsley Coman khẳng định đang hạnh phúc ở Allianz Arena.

Việc được các đội bóng tên tuổi quan tâm đến là một điều tốt, nó khiến tôi thêm tự tin.

Nhưng tôi có hợp đồng ở đây đến 2023 và sẽ chỉ nghĩ về Bayern Munich. Mọi thứ đều tốt, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi có cảm giác mình có thể được sử dụng ít hơn (do sự xuất hiện của Leroy Sane). Tôi 24 tuổi, đó là tuổi mà tôi phải ra sân (thi đấu thường xuyên). Thật may, điều lo ngại của tôi đã không xảy ra”.

Sếp bự Real Madrid cười nhạo Kai Havertz với Chelsea

{keywords}
Chủ tịch Perez được cho lấy làm vui mừng khi Kai Havertz chật vật ở Chelsea

Don Balon loan báo, Chủ tịch Perez của Real Madrid lấy làm đắc ý khi chứng kiến phong độ thảm hại của Kai Havertz kể từ khi đến Chelsea hồi hè.

Kai Havertz được đánh giá cao từ khi từ Leverkusen gia nhập sân Stamford Bridge. Chính Real Madrid cũng theo đuổi tuyển thủ Đức nhưng anh đã chọn Chelsea với giá khoảng 71 triệu bảng, bởi lời thuyết phục của HLV Lampard.

Tuy nhiên, Kai Havertz đã gặp khó khăn lớn tại Premier League, chật vật suốt từ đó đến nay.

Theo nguồn trên, ông trùm Perez giờ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và đắc ý khi Havertz tệ như vậy ở Chelsea, vì điều đó cho thấy việc Real Madrid không thúc đẩy ký là thật may và sáng suốt.

Real Madrid hiện dồn tiền để nổ siêu bom tấn mang tên Kylian Mbappe vào hè 2021.

L.H