Barca đang cùng Real Madrid đua tranh quyết liệt danh hiệu La Liga 2019-20, và cũng chiến đấu vì chữ ký N'Golo Kante.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu còn một năm nhiệm kỳ, và muốn xây dựng một Barca mạnh mẽ nhất trước khi rút lui.

{keywords}
Barca và Real Madrid quyết chiến vì Kante

Barca hiện có nhiều vấn đề nơi hàng tiền vệ, với những nhân tố lớn tuổi hoặc không phù hợp lối chơi.

Vì thế, Chủ tịch Bartomeu muốn tự tay thực hiện "bom tấn" Kante.

Tham vọng của Bartomeu là cùng Barca tái hiện cú ăn 3 mùa 2020-21 (Champions League, La Liga và Cúp Nhà Vua), trước khi rời cương vị chủ tịch.

Nhưng sẽ không dễ để Bartomeu thành công, khi Kante là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid trong thời gian dài vừa qua (Juventus là đối thủ khác).

Kante không phù hợp với Frank Lampard nên bị đẩy khỏi Chelsea, nhưng anh vẫn là tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Đấy là lý do hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đều muốn sở hữu tiền vệ người Pháp - nhà vô địch World Cup 2018.

Don Balon đưa tin, Real Madrid hiện có lợi thế hơn so với Barca.

Lợi thế ở đây là vai trò của HLV Zinedine Zidane. Kante đươc cho là thích làm việc với Zizou - người từng cùng Real Madrid giành 3 danh hiệu Champions League liên tiếp (2016, 2017, 2018).

Dù vậy, Barca không ngại đua tranh, vì mức phí chuyển nhượng trả cho Chelsea mới quyết định tất cả.

ĐP