Sau 6 bản hợp đồng mới, Chelsea vẫn đang hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 với mục tiêu quan trọng Declan Rice.

Frank Lampard rất muốn có Rice - người từng đá cho đội trẻ Chelsea, để tăng sức mạnh chiến đấu.

{keywords}
Chelsea bán Kante để ký Declan Rice

Declan Rice đá rất đa năng ở hàng tiền vệ. Anh còn có thể chơi vị trí trung vệ rất tốt.

Vướng mắc mà Chelsea gặp phải lúc này là đòi hỏi từ West Ham, cũng như ngân sách chuyển nhượng của CLB.

Chelsea đã chi tổng cộng hơn 200 triệu bảng cho các tân binh.

Vì thế, để có thể dứt điểm mục tiêu Declan Rice, Chelsea quyết định bán N'Golo Kante.

Corriere dello Sport đưa tin, Chelsea đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với Inter để giải quyết tương lai tiền vệ người Pháp.

Inter nhiều lần đưa đề nghị đến "The Blues". Thế nhưng, hai bên chưa thống nhất được chi phí chuyển nhượng.

Chelsea muốn thu về ít nhất 60 triệu bảng. Trong khi đó, Inter chỉ sẵn sàng đáp ứng mức phí 50-55 triệu bảng.

HLV Antonio Conte sử dụng rất thành công Kante khi còn dẫn Chelsea. Chính vì thế, ông quyết tâm lấy cựu tiền vệ Leicester về Inter.

KN