Nhà vô địch World Cup 2018 thông qua người đại diện không ít lần bày tỏ mong muốn rời sân Old Trafford, với hàng loạt ông lớn khắp châu Âu săn đuổi.

{keywords}

Conte muốn có sự phục vụ của Paul Pogba

Real Madrid chính là ƯCV số 1, bên cạnh đó cả Barcelona và Juventus cũng luôn để mắt đến Paul Pogba.

Theo Gazzetta dello Sport, HLV Antonio Conte đang muốn tăng cường sức mạnh cho tuyến tiền vệ và Pogba chính là mục tiêu hàng đầu.

Hồi đầu năm, Inter Milan đã rước về Christian Eriksen nhưng họ vẫn chưa muốn dừng lại.

Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt tài chính từ tập đoàn Suning Group, Inter có thể dốc hầu bao chiêu mộ Pogba.

Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người Pháp phải chấp nhận giảm lương nếu muốn thương vụ được thông qua.

Được biết, đại diện Pogba là Mino Raiola giữ mối quan hệ mật thiết với các sếp Inter, sau khi mang Lukaku về San Siro hè năm ngoái.

Zidane rất muốn có sự phục vụ của Paul Pogba nhưng họ chỉ trả 70 triệu bảng, trong khi phía MU đòi mức phí khoảng 100 triệu bảng.

Giao kèo giữa Pogba và đội bóng thành Manchester còn thời hạn đến năm 2021. Mặc dù vậy, họ vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng.

* Đăng Khôi