Ismael Bennacer mới 22 tuổi, từng có hai năm phục vụ cho Pháo thủ thành London trước khi chuyển sang chơi cho Empoli hồi 2017.

Nguồn tin từ Italy cho hay, HLV Guardiola đã liên hệ trực tiếp với chàng tiền vệ người Algeria để hỏi về khả năng chuyển nhượng đến Premier League.

{keywords}
Bennacer nằm trong tầm ngắm của Guardiola

Nếu cập bến sân Etihad hè tới, Bennacer sẽ có dịp tái ngộ với đàn anh đồng hương Riyad Mahrez.

Năm ngoái, bộ đôi trên đã giúp Algeria lần đầu tiên vô địch cúp châu Phi từ năm 1990. Đó cũng là giải đấu mà Bennacer được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Giai đoạn khoác áo The Gunners, Bennacer mới chỉ ra sân duy nhất một lần tại cúp liên đoàn Anh khi mới 17 tuổi (năm 2015).

Sau đó, do không thể cạnh tranh vị trí trên đội 1, Bennacer đành tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu ở một môi trường hác.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn tại xứ sương mù, Bennacer nói: "Tôi không có điều gì phải hối tiếc cả. Bản thân đã được tập luyện cùng những cầu thủ giỏi như Ozil hay Cazorla.

Tôi rời sân Emirates khi mà vẫn còn 4 năm hợp đồng. Tuy nhiên, tôi chuyển đến nơi mà đội bóng đó thực sự cần mình hơn."

Góp công lớn giúp Empoli thăng hạng Serie A, Bennacer đã thuyết phục được Milan bỏ ra 14,5 triệu bảng để đưa anh về sân San Siro.

* Đăng Khôi