Juventus đã chính thức gửi đề nghị chuyển nhượng Danny Rose đến Tottenham, và đang chờ những thỏa thuận cuối cùng.

Tờ Tuttosport đưa tin, kế hoạch chiêu mộ Danny Rose được chính HLV Maurizio Sarri đưa lên BLĐ Juventus.

{keywords}
Juventus đang có lợi thế trong cuộc đua giành Danny Rose

HLV Sarri từng theo dõi Danny Rose khá thường xuyên trong thời gian dẫn Chelsea.

Mới đây, sau trận giao hữu thua Tottenham 2-3, HLV Sarri trao đổi với Cristiano Ronaldo về kế hoạch tìm kiếm hậu vệ trái mới, và cả hai cùng chọn Danny Rose.

Juventus hiện có hai hậu vệ trái Alex Sandro và Luca Pellegrini - người vừa chuyển đến từ Roma.

Tuy vậy, Pellegrini nhiều khả năng được cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, nên Danny Rose là giải pháp mà Juventus nhắm đến để giảm tải cho Alex Sandro.

Trước đó, Danny Rose cũng được MU liên hệ chuyển nhượng, sau khi anh bày tỏ kế hoạch rời Tottenham để tìm kiếm trải nghiệm mới.

MU đã theo đuổi Danny Rose từ rất lâu. Hậu vệ trái người Anh được chọn làm nhân tố dự bị cho Luka Shaw - người thi đấu xuất sắc kể từ khi Solskjaer lên thay Jose Mourinho.

Nguồn tin của Tuttosport cho biết, Juventus đang nắm lợi thế hơn so với MU. Một phần vì Danny Rose muốn dự Champions League, và lý do thứ hai là anh có cơ hội đá ngay phía sau Ronaldo.

Juventus dự định chi 25 triệu euro (khoảng 22,4 triệu bảng) để đưa Danny Rose về sân Allianz Stadium.

KN