Chiến lược gia người Italia xem Richarlison là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch xây dựng lại Everton. Chính vì thế, Ancelotti tuyên bố thẳng thừng, sẽ không có chuyện tiền đạo trẻ này ra đi tháng tới.

{keywords}
Richarlison nằm trong tầm ngắm MU

Giới truyền thông Anh trước đó loan tin, MU sẵn sàng chi 70 triệu bảng để có được sự phục vụ của Richarlison.

HLV Solskjaer theo dõi sát sao đà tiến bộ của chân sút 22 tuổi này và muốn đưa anh về sân Old Trafford để tăng cường hàng công, trong bối cảnh đã đẩy đi Lukaku và Alexis Sanchez.

Richarlison được xem là phương án dự phòng trong trường hợp MU thất bại trong việc chiêu mộ Erling Haaland.

Chuyển đến sân Goodison Park từ Watford hồi 2017 với mức phí 40 triệu bảng, Richarlison nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo The Toffees.

Anh cũng là mẫu tiền đạo đa năng, có thể thi đấu dạt cánh phải hoặc đá cắm khi cần thiết. Điều quan trọng, Richarlison giàu tiềm năng và thích ứng tốt với môi trường Ngoại hạng.

{keywords}
Ancelotti không muốn mất tiền đạo tài năng Brazil

Cuối tháng trước, Richarlison vừa đặt bút ký vào hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Everton, mức lương tăng gấp đôi lên mức 80.000 bảng/tuần.

Chính vì thế, Ancelotti muốn chân sút trẻ Brazil, cùng với Moise Kean, Calvert-Lewin trở thành trụ cột trên hàng công đội bóng vùng Merseyside những năm tới.

* Đăng Khôi