- Antonio Conte khá giận dữ và thất vọng về tình hình chuyển nhượng của Chelsea hiện tại, làm dấy lên những hoài nghi về tương lai của ông ở Stamford Bridge.

Nhà cầm quân người Italia đã "chấm" Lukaku cho hàng công Chelsea mùa tới trước khi bị MU nẫng tay trên với bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng.

{keywords}
Conte thất vọng với công tác chuyển nhượng của Chelsea

Conte rất giân dữ khi mục tiêu số 1 mà ông nhắm đến cuối cùng lại gia nhập một trong những đối thủ chính ở sân chơi Ngoại hạng.

Được biết, Conte thường xuyên liên lạc với chân sút người Bỉ và lên kế hoạch chiến thuật cho đoàn quân áo xanh mùa tới với Lukaku đá cắm trên hàng công.

Tháng trước, Conte đã nghĩ đến khả năng rời Chelsea vì không hài lòng với việc đội bóng "im thin thít" trên mặt trận chuyển nhượng.

Thực tế, GĐ Thể thao Chelsea - Michael Emenalo biến mất 4 ngày để cố gắng giải quyết khủng hoảng quan hệ giữa Conte và cậu học trò Diego Costa.

Costa đã công khai tin nhắn trao đổi với Conte. Ông thầy người Italia "xổ toẹt" rằng anh không còn nằm trong kế hoạch mùa tới. Hành động của vị chiến lược gia người Italia khiến BLĐ The Blues không vui.

{keywords}
Hụt Lukaku, Conte sẽ gặp khó khăn khâu tăng cường lực lượng

Costa chuẩn bị hồi hương khoác áo Atletico Madrid nhưng giá trị của anh bị giảm đi đáng kể sau vụ lùm xùm với Conte. Vị trí của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng cũng bị suy yếu đáng kể.

Đến thời điểm hiện tại, họ gặp khó khăn trong khâu tuyển mộ những mục tiêu hàng đầu, từ Virgil van Dijk, Alex Sandro đến vụ Tiemoue Bakayoko cũng kéo dài.

Hụt Lukaku, giờ Conte có thể quay lại ve vãn Morata. Ngoài ra, Chelsea cũng quan tâm đến những cái tên khác như Fernando Llorente hay Belotti.

* T.A