David De Gea cương quyết không ký hợp đồng mới với Quỷ đỏ, buộc lãnh đạo CLB phải đưa ra quyết định khó khăn bán anh hè này, nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào năm sau.

{keywords}
Solskjaer cần tìm người thay De Gea

HLV Solskjaer cũng ngay lập tức tìm kiếm một người gác đền chất lượng để lấp vào khoảng trống trong khung gỗ. Cái tên đầu tiên mà ông chú ý là Donnarumma.

Nguồn tin từ Italia cho hay, phía MU đã liên hệ với đại diện của tài năng trẻ này là "siêu cò" Mino Raiola để thảo luận về vụ chuyển nhượng.

Tờ Corriere della Sera cho hay, AC Milan sẵn sàng bán chàng thủ môn 20 tuổi nếu nhận được lời đề nghị 60 triệu Euro (khoảng 52 triệu bảng).

Donnarumma bắt trận đầu tiên cho Milan từ năm 16 tuổi. Mùa giải vừa qua, anh đã thi đấu ấn tượng trong khung gỗ, chỉ nhận 32 bàn thua trong 39 trận.

{keywords}
Donnarumma là sự lựa chọn chất lượng

Tương lai của Donnarumma còn rộng mở phía trước nên anh muốn tìm kiếm bến đỗ mới có thể phát huy hết tài năng. Arsenal cũng quan tâm nhưng sớm bị gạt ra bởi không thể kham nổi mức giá mà AC Milan yêu cầu.

Sarri muốn Juventus lấy Higuain và Emerson Palmeri

Maurizio Sarri chuẩn bị rời Stamford Bridge để chuyển sang dẫn dắt Juventus. Nhà cầm quân 60 tuổi cũng muốn đưa 2 cậu học trò Higuain cùng Emerson Palmeri về Turin.

Theo Tuttosport, Sarri đã đưa ra yêu cầu về những mục tiêu chuyển nhượng cho BLĐ Juventus nhằm tăng cường sức mạnh cho Bà đầm già mùa tới.

{keywords}
Sarri muốn có Emerson và Higuain ở Juventus

Higuain vẫn thuộc biên chế Juventus nhưng mùa rồi thi đấu cho Milan rồi Chelsea dưới dạng cho mượn. Dù gây thất vọng ở Anh nhưng Sarri tin rằng, tiền đạo người Argentina vẫn là nhân tố hữu dụng.

Trường hợp của Emerson Palmeri, hậu vệ cánh trái này đã gây ấn tượng giai đoạn cuối mùa và chiếm vị trí chính thức của Marcos Alonso.

Trước khi gia nhập Chelsea, Emerson từng có khoảng thời gian chơi bóng tại Serie A trong màu áo Roma. Sarri định đưa anh về để cạnh tranh vị trí với Alex Sandro bên hành lang cánh trái.

* Đăng Khôi