- HLV tạm quyền Gareth Southgate chuẩn bị ra quyết định dũng cảm, loại thủ quân Rooney khỏi đội hình chính của Tam sư ở trận đấu với Slovenia đêm mai.

Ở tuổi 30, Wayne Rooney đang là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình tuyển Anh với 117 lần ra sân. Tuy nhiên, trong vài trận gần đây, R10 gây thất vọng lớn trong vai trò tiền vệ tấn công.

{keywords}
Rooney sẽ không được đá chính ở trận gặp Slovenia

Gareth Southgate mới đây khẳng định, ông đủ quyền lực và sự mạnh mẽ để phế bỏ Rooney. Trận gặp Slovenia đêm 11/10, vị HLV tạm quyền sẽ chứng minh điều đó bằng hành động thực tiễn.

Báo chí Anh đồng loại xác nhận, cầu thủ của Tottenham - Eric Dier sẽ thay vị trí của Rooney trong đội hình chính tiếp Slovenia. Khi ấy, Dele Alli sẽ được đôn lên đá hộ công, ngay phía trên cặp tiền vệ trung tâm Henderson - Dier.

Wayne Rooney sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhường lại chiếc băng đội trưởng Tam sư cho trung vệ Gary Cahill.

Kể từ đầu mùa, Rooney chơi khá tệ khi chỉ ghi được 1 bàn trong 12 lần khoác áo CLB cũng như trên tuyển QG. Cuộc chạm trán Malta cuối tuần qua, anh còn thường xuyên bị khán giả trên sân Wembley la ó phản đối.

Đây tiếp tục là một nốt trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của Wayne Rooney, sau khi anh bị HLV Jose Mourinho xếp dự bị trong vài trận vừa qua tại M.U

Khá nhiều đồng đội ở tuyển Anh vẫn lên tiếng bảo vệ người đội trưởng. Trung vệ John Stones cho hay: "Tôi nghĩ Wayne vẫn xuất sắc ở mỗi lần khoác áo phục vụ Tam sư.

Anh ấy luôn thi đấu bằng sự khát khao, tận tụy và cống hiến 110% khả năng. Thế nên, cá nhân tôi cảm thấy rất sốc khi anh bị CĐV huýt sáo la ó trận vừa qua."

* Anh Tuấn