Koulibaly là mục tiêu số 1 của MU

MU đã nói không với thị trường chuyển nhượng mùa Đông, và tập trung tối đa cho cuộc cách mạng mùa Hè năm nay.

{keywords}
Koulibaly là mục tiêu số 1 của MU

Independent đưa tin, MU đã vạch kế hoạch mua sắm mới, khi xếp trung vệ Kalidou Koulibaly là mục tiêu số 1 cho hàng thủ.

Tháng Giêng vừa qua, MU có thời điểm tiến gần đến hợp đồng với Koulibaly, sau khi các thỏa thuận cá nhân được thông qua.

Tuy nhiên, sau cùng Phó chủ tịch Ed Woodward rút lui, bởi đòi hỏi 90 triệu bảng từ phía Napoli - con số chưa từng có với một hậu vệ.

MU đang có những hạn chế nơi hàng thủ. Vì điều này mà Napoli có cơ hội ép giá Quỷ đỏ trong cuộc đàm phán về Koulibaly.

Ed Woodward tin rằng, với việc kéo thương vụ này sang mùa Hè 2019, MU sẽ giảm đáng kể đòi hỏi từ Napoli, vì khi ấy CLB có nhiều lựa chọn dự phòng hơn.

Chelsea theo đuổi Pochettino

Chelsea là đội mới nhất quan tâm đến tương lai Mauricio Pochettino, sau Real Madrid và MU.

{keywords}
Chelsea nhắm Pochettino thay Sarri

Báo chí Anh đưa tin, ông chủ Roman Abramovich xem Pochettino là giải pháp quan trọng nếu sa thải Maurizio Sarri.

Chelsea vừa có chiến thắng đậm 5-0 trước Huddersfield, với cú đúp của tân binh Gonzalo Higuain.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa The Blues đã vượt qua khủng hoảng, vì Huddersfield đang đứng cuối bảng Premier League với chỉ 11 điểm.

Tương lai của HLV Sarri phụ thuộc vào kết quả chung cuộc, bên cạnh khả năng quản lý cầu thủ - vốn đang mất dần sự tôn trọng với ông.

Chelsea có thói quen tìm kiếm thành công tức thời, liên tục sa thải HLV chỉ sau vài biến cố. Nhưng, với việc nhắm đến Pochettino, Abramovich đang thay đổi tập trung vào mục tiêu dài hạn.

Kim Ngọc