Tại sao lại là Hàn Quốc?

“Các cầu thủ của chúng tôi cần thư giãn sau khi giành tấm HCV tại SEA Games 30” - trợ lý Lee Young-Jin “bật mí” với tờ Yonhap về lý do ban HLV tuyển Việt Nam chọn Hàn Quốc làm nơi tập huấn. Theo đó, ngay khi đặt chân tới xứ Hàn, đoàn tuyển U23 và ban HLV đã nhanh chóng di chuyển về Tongyeong, Gyeongnam.

"Tongyeong lạnh hơn Thái Lan, nơi tổ chức vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, thời tiết tại đây vẫn khá ấm áp. Nó không tệ cho việc tập luyện. Việc đào tạo này là cách để thư giãn. Chúng tôi sẽ tập luyện ở đây trong thời gian ngắn, sau đó trở về TP.HCM trong vòng 1 tuần, trước khi di chuyển đến Thái Lan", trợ lý Lee cho biết thêm.

Xứ Kim Chi vốn là chốn du hí trong mơ của biết bao người trẻ, và hẳn những chàng cầu thủ đang “say men” chiến thắng cũng phải tìm một địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi, bên cạnh việc lên dây cót tinh thần chiến đấu trước Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan sắp tới. 

{keywords}

Thầy trò HLV Park Hang Seo đầy hứng khởi khi tới Tongyeong, Gyeongnam.

Sự chào đón nồng nhiệt

Từ lúc bước chân xuống khỏi máy bay, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được chào đón, vẫy gọi hết sức nồng nhiệt. Tập trung ở sảnh chờ sân bay không chỉ có fan hâm mộ Hàn Quốc, mà còn có nhiều bạn sinh viên, du học sinh trẻ đang cư trú tại đây. Tất cả đều giơ cao lá cờ Việt Nam và không ngừng cất tiếng hô “Việt Nam vô địch”.

{keywords}

Thầy Park trả lời phóng viên báo chí trong tình trạng “bị quây kín”.

Trong các buổi tập của tuyển U23 Việt Nam, nhiều fan hâm mộ cũng chờ sẵn bên ngoài sân để gặp xin chữ ký và chụp ảnh. Như trong buổi tập sáng 17/12/2019 cả HLV Park lẫn các chàng cầu thủ Việt đều bị “quây kín”.

Nhiều nhãn hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng “tranh thủ” tặng thầy trò Park Hang Seo những sản phẩm quý giá, chúc mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games vừa qua.

Ngoài tặng hồng sâm Cheong Kwan Jang[A1]  bồi bổ chất lượng cho thầy Park và các cầu thủ, Đại diện của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc[A2]  KCG (Korea Ginseng Corporation) còn gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc các thành viên đội tuyển đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương như Quang Hải, Thanh Thịnh sớm có thể ra sân.

{keywords}

Các cầu thủ Việt được KCG (Korea Ginseng Corporation) tặng hồng sâm Cheong Kwan Jang[THTL3]  bồi bổ sức khỏe, chuẩn bị sẵn sàng cho các giải đấu sắp tới.

Ngay buổi chiều 14/12/2019 cả 27 cầu thủ của U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ đầu tiên tại Hàn Quốc. Do phần đông các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc nên buổi tập chỉ diễn ra nhẹ nhàng, chủ yếu là các bài tập thư giãn nhằm hồi phục thể trạng, lấy lại sự hứng khởi cần thiết.

Trong những ngày tiếp theo, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục duy trì được mạch không thua với 1 trận hòa, 1 trận thắng trong các cuộc đấu giao hữu với sinh viên ĐH Yeungnam và CLB Busan Transportation Cooperation.

{keywords}

Hình ảnh tuyển U23 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc.

Dù đang thử lửa nhiều cầu thủ mới cũng như phải thả lỏng sau SEA Games 30, kết quả khả quan này cho thấy các chàng trai vẫn giữ được phong độ khá tốt. Đối với thầy Park, ông quan tâm đến khả năng hòa nhập của các nhân tố mới với những nhân tố cũ hơn là kết quả đấu tập. Đội hình sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020 sẽ được rút gọn xuống còn 23 người, do đó ông đang băn khoăn trong việc đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của tuyển U23 Việt Nam đã mang về nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề cho mục tiêu giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Sự mệt mỏi của những chàng trai vừa đá xong SEA Games 30 được giải phóng toàn bộ, đồng thời thể trạng, tinh thần cũng hồi phục tương đối tốt. Đặc biệt, những ai là fan của Quang Hải hay Thanh Thịnh thì nên ăn mừng ngay thôi, vì chấn thương của 2 cầu thủ này đã bình phục. Chưa kể, Đình Trọng cũng đã tuyên bố sẽ quay trở lại hàng phòng ngự.

{keywords}
Sự mệt mỏi của tuyển U23 sau SEA Games được giải phóng toàn bộ, chấn thương của Quang Hải và Thanh Thịnh đã hồi phục.

Doãn Phong