Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games rất thành công trên đất Philippines với 98 HCV và đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau chủ nhà, xếp trên cả đoàn Thái Lan.

Đáng chú ý, các cô gái của ĐT nữ Việt Nam cùng HLV Mai Đức Chung xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV. Ở môn bóng đá nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U22 Việt Nam đã đoạt tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau đây 2 năm, Việt Nam sẽ là chủ nhà của kỳ SEA Games thứ 31 năm 2021.

{keywords}

 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines. Ảnh: SN

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30
# Quốc gia Tổng
1 Philippines 149 117 119 385
2 Việt Nam 98 85 103 286
3 Thái Lan 92 102 122 316
4 Indonesia 72 83 111 266
5 Malaysia 55 58 71 184
6 Singapore 53 46 69 168
7 Myanmar 4 18 51 73
8 Campuchia 4 6 36 46
9 Brunei 2 5 6 13
10 Lào 1 5 27 33
11 Timor-Leste 0 1 5 6

Xem Bảng thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30

Thiên Bình - Song Ngư

11/12/2019 | 18:55

18h50

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời New Clark khép lại lễ bế mạc SEA Games 30. Hẹn gặp lại ở SEA Games 2021 tại Việt Nam.

Thu gọn
11/12/2019 | 18:54

18h48

Ca khúc Vì một thế giới ngày mai - bài hát chính thức của SEA Games 2003 tại Việt Nam được các nghệ sĩ Việt Nam trình bày trong buổi lễ bế mạc.

Thu gọn
11/12/2019 | 18:48

18h40

Các nghệ sĩ Việt Nam trình bày ca khúc Đến với con người Việt Nam tôi thay cho lời chào bạn bè khu vực đến với Việt Nam và SEA Games 31 sau đây 2 năm.

{keywords}
 Ảnh: SN
Thu gọn
11/12/2019 | 18:39

18h36

Quốc ca Việt Nam vang lên trước khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhận cờ đăng cai SEA Games năm 2021 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines.

{keywords}
 Ảnh: SN
{keywords}
  Ảnh: SN
Thu gọn
11/12/2019 | 18:39

18h32

Đài đuốc của SEA Games 30 chính thức tắt, khép lại hơn 10 ngày ngày tranh tài trên đất Philippines.

Thu gọn
11/12/2019 | 18:37

18h30

Ông Abraham Tolentino - Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines tuyên bố bế mạc SEA Games 30, đồng thời gửi lời chào mừng tới kỳ SEA Games 31 tiếp theo tại Việt Nam vào năm 2021.

Thu gọn
11/12/2019 | 18:28

18h20

Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 30 - ông Alan Cayetano gửi lời cảm ơn tới các VĐV và tình nguyện viên. 

Thu gọn
11/12/2019 | 18:12

18h08

Nam VĐV Roger Casogay của chủ nhà Philippines nhận giải Fair-play sau khi từ bỏ cơ hội giành HCV để cứu một VĐV khác trong cuộc thi lướt ván.

Thu gọn
11/12/2019 | 18:07

18h04

BTC SEA Games 30 trao giải nữ VĐV xuất sắc nhất cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam khi cô giành tổng cộng 6 HCV và 2 HCB trên đường đua xanh.

{keywords}
  Ảnh: SN
{keywords}
 
Thu gọn
11/12/2019 | 18:06

18h00

BTC SEA Games 30 trao giải nam VĐV xuất sắc nhất cho kình ngư Zheng Wen của Singapore khi anh giành tổng cộng 6 HCV và 2 HCB trên đường đua xanh.

{keywords}
 
Thu gọn
11/12/2019 | 17:58

17h40

Nam ca sĩ nổi tiếng Arnel Pineda và ban nhạc K.O.Jones thể hiện các ca khúc nhằm tôn vinh các tình nguyện viên, trong đó có ca khúc "We Are The Champions" (Chúng ta là những người chiến thắng).

Thu gọn
11/12/2019 | 17:28

17h25

11 đoàn thể thao tiến sân, vẫy chào khán giả trên các khán đài. Hai đội bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng phần lớn các đội tuyển thể thao đã lên chuyến bay về nước chiều nay nên không có nhiều đại diện ở lại tham dự buổi lễ bế mạc. 

{keywords}
Ánh Viên trong số ít các CĐV ở lại dự lễ bế mạc SEA Games 30. Ảnh: SN
{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
11/12/2019 | 17:28

17h18

Quốc kỳ của 11 quốc gia đại diện cho 11 đoàn thể thao tiến ra sân khấu chính của buổi lễ bế mạc.

{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
11/12/2019 | 17:26

17h10

Lễ bế mạc SEA Games được bắt đầu với bài quốc ca của nước chủ nhà Philippines.

Thu gọn