Tính hết ngày thi đấu 7/12, đoàn TTVN đã giành tổng cộng 46 HCV, 48 HCB và 63 HCĐ, tuy nhiên sự bứt phá mạnh mẽ của đoàn Indonesia nên chung ta không đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Dẫn đầu vẫn là đoàn thể thao chủ nhà Philippines, 85 HCV, 63 HCB và 65 HCĐ. Đoàn Thái Lan cũng có một ngày "Vàng" để vươn lên xếp thứ 4 với 39 HCV.

{keywords}

U22 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U22 Campuchia để tái ngộ U22 Indonesia trong trận chung kết. Ảnh: SN

Cho đến hết ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30, còn 2 đoàn Lào và Timor Leste vẫn chưa giành được tấm HCV nào, lần lượt xếp 2 vị trí cuối bảng tổng sắp.

Cú đúp HCV của Ánh Viên, chiếc HCV quý giá của đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m và chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U22 Campuchia của U22 Việt Nam khép lại ngày "Vàng" của thể thao Việt Nam.

{keywords}

Đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m giành HCV ấn tượng. Ảnh: S

Xem Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 TẠI ĐÂY.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 7/12:
HCV: Trương Thị Phương (Canoeing - 200m nữ), Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (Bóng bàn - đôi nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên và Hà Thị Nga (Judo - đồng đội nữ), Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy (Taekwondo - đồng đội biểu diễn tự do), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi - 1 HCV 400m tự do nữ, 1 HCV 100m ngửa), Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (Taekwondo - quyền tự do nữ), Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn (Điền kinh - Chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m)
HCB: Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (Rowing - thuyền đôi nữ hạng nhẹ),  Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng - 10m súng ngắn hơi nam), Đinh Thị Hương (Karate - Kumite hạng -50kg nữ), Trần Tiến Khoa, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung (Taekwondo - Đồng đội nam), Phan Vũ Nam, Nguyễn Tấn Công, Bùi Thiện Hoàng, Lê Khắc Nhân và Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo - đồng đội nam đối kháng), Lê Tú Chinh (Điền kinh - chạy 200m nữ), Phạm Thành Bảo (Bơi -200m ếch)
HCĐ: Phan Mạnh Linh, Lê Mậu Trường (Rowing - thuyền đôi nam), Trần Quốc Cường (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam), Dương Anh Đức (Canoeing - 200m nam), Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo - quyền cá nhân tiêu chuẩn nữ), Nguyễn Văn Hải (Karate - Kumite dưới 55kg), Hoàng Quý Phước (Bơi - 200m tự do), Lê Nguyễn Paul  (Bơi - 50m ngửa), Nguyễn Văn Lai (Điền kinh - chạy 10.000m)

Thiên Bình - Song Ngư - Mai Anh

*Dưới đây là những thành tích cập nhật:

07/12/2019 | 21:40

21h45

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 hôm nay 7/12 (Cập nhật lúc 21h45)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30
# Quốc gia Tổng
1 Philippines 85 63 65 213
2 Indonesia 50 48 53 151
3 Việt Nam 46 48 63 157
4 Thái Lan 39 53 57 149
5 Singapore 37 30 41 108
6 Malaysia 35 28 40 103
7 Myanmar 2 11 31 45
8 Campuchia 2 4 18 24
9 Brunei 1 5 5 11
10 Lào 0 3 13 16
11 Timor-Leste 0 0 0 0
Thu gọn
07/12/2019 | 21:47

21h00

BÓNG ĐÁ: Trận bán kết bóng đá nam, cú đúp của Hà Đức Chinh, cùng pha lập công của Tiến Linh giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 4-0, để tái ngộ U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam.

Thắng đậm Campuchia, U22 Việt Nam tái đấu Indonesia ở chung kết

Thắng đậm Campuchia, U22 Việt Nam tái đấu Indonesia ở chung kết

Cú đúp của Hà Đức Chinh, cùng pha lập công của Tiến Linh giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 4-0, để tái ngộ U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam.

Video U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia:

Thu gọn
07/12/2019 | 19:56

20h00

BÓNG ĐÁ: Ở trận bán kết 2 môn bóng đá nam, U22 Việt Nam dẫn trước U22 Campuchia 3-0, nhờ cú đúp của Hà Đức Chinh và pha ghi bàn của Tiến Linh trong hiệp một.

Thu gọn
07/12/2019 | 19:15

18h58

ĐIỀN KINH: Ở nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400 mét, đội chạy tiếp sức của Việt Nam xuất sắc về nhất với thành tích ba phút 19 giây 50 giây. 

Điều đáng nói, Việt Nam là đội duy nhất xuất phát nội dung này bằng VĐV nữ Nguyễn Thị Hằng, người chạy thứ hai là Trần Nhật Hoàng áp đảo các VĐV nữ đối thủ và giúp Việt Nam bứt lên. Quách Thị Lan tiếp gậy thứ 3 trước khi Trần Đình Sơn về đích đầu tiên.

Đây là HCV đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30, và là HCV thứ 46 của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

{keywords}
Niềm vui của đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m Việt Nam. Ảnh: SN
{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 18:57

19h00

BÓNG ĐÁ: Trận bán kết 2 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia được bắt đầu trên sân Rizal. Trước đó, U22 Indonesia vượt qua U22 Myanmar với tỷ số 4-2 sau 120 kịch tính, để giành vé đầu tiên vào chung kết môn bóng đá nam.

Thu gọn
07/12/2019 | 18:34

18h30

BÓNG ĐÁ: HLV Park Hang Seo quyết định sử dụng thủ môn Văn Toản thay vì Bùi Tiến Dũng trong trận bán kết với U22 Campuchia.

U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Văn Toản bắt chính

Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Campuchia: Văn Toản bắt chính

VietNamNet tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Campuchia, ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, vào lúc 19h ngày 7/12.

Thu gọn
07/12/2019 | 18:10

18h05

BƠI: Lê Nguyễn Paul về đích thứ 3 ở nội dung bơi 50m ngửa dành cho nam, qua đó đoạt HCĐ.

Thu gọn
07/12/2019 | 18:09

17h55

ĐIỀN KINH: VĐV Nguyễn Văn Lai về đích thứ 3 ở nội dung chạy 10.000m nam. HCV thuộc về VĐV của Thái Lan.

Thu gọn
07/12/2019 | 17:55

17h50

BƠI: Ánh Viên tiếp tục báo tin vui cho Đoàn TTVNN khi về nhất ở chung kết 100 mét ngửa, với thành tích 1 phút 2 giây 97.

Thu gọn
07/12/2019 | 17:42

17h42

BƠI: Phạm Thành Bảo về đích thứ 2 với thành tích 2 phút 12 giây 84 ở chung kết 200m ếch dành cho nam, sau VĐV của Thái Lan Ketin Nuttapong để giành HCB. Đáng nói, thành tích của VĐV Việt Nam còn vượt cả kỷ lục SEA Games (2 phút 12 giây 99)

Thu gọn
07/12/2019 | 17:31

17h20

TAEKWONDO: Võ sĩ Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành HCV ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ. Đây là tấm HCV thứ 43 của Đoàn TTVN tại SEA Games 30.

{keywords}
Mộng Quỳnh ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 17:23

17h15

BƠI: Ở chung kết nội dung 200m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước về thứ 3 và giành HCĐ.

Thu gọn
07/12/2019 | 17:15

17h05

BƠI: Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt HCV 400 mét tự do nữ, với thành tích 4 phút 13 giây 20 giây. Đây là tấm HCV thứ 4 của kình ngư quê Cần Thơ. Ánh Viên đã đánh bại 2 đối thủ của Singapore và Thái Lan để mang về tấm HCV thứ 42 cho Đoàn TTVN.

{keywords}
Nụ cười chiến thắng của Ánh Viên. Ảnh: SN
{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 17:08

17h00

ĐIỀN KINH: Ở chung kết chạy 200m dành cho nam, Lương Văn Thao chỉ về thứ 4 với thời gian 21 giây 14.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 17:01

16h55

ĐIỀN KINH: Ở chung kết chạy 200m dành cho nữ, Lê Tú Chinh về đích thứ 2 với thành tích 23 giây 45, sau VĐV nhập tịch của nước chủ nhà, Lnott Kristina Marie với thời gian 23 giây 01. Trong khi đó, Đỗ Thu Hà chỉ về thứ 6 với thành tích 24 giây 44.

{keywords}
 
{keywords}
Lê Tú Chinh đeo số áo 0958 và Lnott Kristina Marie đeo số áo 0063
Thu gọn
07/12/2019 | 16:38

16h20

TEAKWONDO: Các võ sĩ gồm Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy và Nguyễn Ngọc Minh Hy xếp nhất để đoạt HCV nội dung đồng đội biểu diễn tự do. Đây là HCV thứ 42 của Đoàn TTVN tại SEA Games 30.

{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 16:16

16h00

BÓNG CHUYỀN: ĐT nữ Việt Nam để thua 0-3 (16-25, 20-25 và 15-25) trước ĐT Thái Lan ở trận đấu thủ tục. Sau đây 2 ngày, 2 đội sẽ tái đấu trong trận tranh HCV.

Thu gọn
07/12/2019 | 15:43

15h30

JUDO: Các võ sĩ gồm Phan Vũ Nam, Nguyễn Tấn Công, Bùi Thiện Hoàng, Lê Khắc Nhân và Nguyễn Châu Hoàng Lân để thua ngược 2-3 trước các VĐV của Thái Lan, qua đó có HCB nội dung đồng đội nam đối kháng.

Thu gọn
07/12/2019 | 15:42

15h15

TEAKWONDO: 3 võ sĩ gồm Trần Tiến Khoa, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung thua 3 VĐV của chủ nhà để giành HCB nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam.

{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 15:01

15h00

BÓNG ĐÁ: Trận bán kết 1 môn bóng đá nam giữa U22 Myanmar và U22 Indonesia được bắt đầu. Trong khi trận bán kết hai giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia diễn ra vào lúc 19h hôm nay.

U22 Indonesia 0-0 U22 Myanmar: Thư hùng hấp dẫn (H1)

Trực tiếp U22 Indonesia 0-0 U22 Myanmar: Thư hùng hấp dẫn

VietNamNet tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar, ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, vào lúc 15h ngày 7/12.

Thu gọn
07/12/2019 | 14:52

14h45

KARATE: Võ sĩ Nguyễn Văn Hải đoạt HCĐ ở nội dung Kumite hạng cân dưới 55kg của nam.

Thu gọn
07/12/2019 | 14:51

14h35

JUDO: Các võ sĩ judo Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên và Hà Thị Nga xuất sắc giành HCV nội dung đồng đội nữ.

{keywords}
Ảnh: SN
{keywords}
Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 14:31

14h30

BÓNG CHUYỀN: ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở trận đấu ở trận đấu có tính chất thủ tục, bởi cả hai cùng có được 2 chiến thắng và giành quyền vào chơi trận chung kết tranh HCV. Do bóng chuyền nữ chỉ có 4 đội tham dự, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội dẫn đầu vào thi đấu chung kết.

Thu gọn
07/12/2019 | 14:19

14h10

KARATEDO: Đinh Thị Hương đoạt HCB nội dung Kumite hạng -50kg nữ.

Thu gọn
07/12/2019 | 14:08

13h45

BÓNG BÀN: 2 tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh xuất sắc vượt qua bộ đôi của Singapore Josh Chua và Yew Pang với tỷ số 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-4) để đoạt HCV nội dung đôi nam. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, bóng bàn Việt Nam mới lại có được HCV ở nội dung này ở đấu trường SEA Games. Nó đặc biệt có ý nghĩa khi vượt qua Singapore - đất nước mạnh nhất về bóng bàn ở khu vực Đông Nam Á.

{keywords}
2 tay vợt Việt Nam trên bục nhận HCV. Ảnh: SN
{keywords}
Niềm vui của các thành viên ĐT bóng bàn Việt Nam. Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 14:18

13h15

KAEKWONDO: Võ sĩ Lê Trần Kim Uyên xếp thứ 3 và đoạt HCĐ nội dung quyền cá nhân tiêu chuẩn.

Thu gọn
07/12/2019 | 11:04

11h02

BẮN SÚNG: Ở chung kết 10m súng ngắn hơi nam, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 2 và đoạt HCB với tổng số điểm 239.6 điểm, kém 0.9 điểm so với người giành HCV là VĐV Thái Lan Kulchairatt. HCĐ thuộc về một xạ thủ khác của Việt Nam là Trần Quốc Cường với 215.2 điểm.

{keywords}
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ đoạt HCB. Ảnh: SN
{keywords}
Hoàng Xuân Vinh (trái) và Trần Quốc Cường với tấm HCB và HCĐ. Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 10:57

10h50

ROWING: Bộ đôi Đinh Thị Hảo và Tạ Thanh Huyền về đích thứ 2 ở chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ, với thành tích 7 phút 27 giây 65, sau 2 VĐV chủ nhà.

Thu gọn
07/12/2019 | 10:55

10h30

CANOEING: VĐV Trương Thị Phương về nhất ở chung kết nội dung 200m dành cho nữ. Trong ngày hôm qua, VĐV này cũng giành HCV ở nội dung 500m nữ. Đây là tấm HCV thứ 39 của Đoàn TTVN tại SEA Games 30.

{keywords}
Trương Thị Phương lập cú đúp HCV. Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 10:16

10h05

BẮN SÚNG: Vòng loại 10m súng ngắn hơi dành cho nam, Trần Quốc Cường xếp nhất, với 581 điểm sau 15 viên. Trong khi đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt 570 điểm. Cả hai xạ thủ của Việt Nam đều giành quyền vào chung kết, bắt đầu từ lúc 10h30 hôm nay.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 09:36

09h30

BẮN SÚNG: 2 xạ thủ của Việt Nam gồm Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đang thi đấu vòng loại nội dung 10m súng hơi dành cho nam.

Thu gọn
07/12/2019 | 09:09

08h57

BƠI: Ở vòng loại 50m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul xếp thứ 6 và giành quyền vào bơi chung kết diễn ra vào lúc 18h chiều nay.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 08:47

08h42

BƠI: Ở vòng loại 100m ngửa nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm và Nguyễn Thị Ánh Viên - người đang nắm giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung này cùng nhau tranh tài. Phương Trâm về đích thứ 5 ở lượt bơi đầu tiên với thời gian 1 phút 05 giây 83, trong khi Ánh Viên về thứ 2 ở lượt bơi thứ 2 với thành tích 1 phút 04 giây 64. Cả 2 kình ngư của Việt Nam đều vào chung kết.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 08:39

08h33

BƠI: Ở vòng loại 200m ếch nam, Lê Thành Được về nhất lượt bơi đầu tiên vòng loại với thời gian 2 phút 21 giây 56, trong khi Phạm Thành Bảo xếp ngay phía sau.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 08:19

08h17

BƠI: Hoàng Quý Phước về nhất trong lượt bơi đầu tiên ở vòng loại nội dung 200m tự do nam, với thành tích 1 phút 51 giây 05. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ 5 ở lượt bơi thứ 2 với thời gian 2 phút 02 giây 88.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 08:15

08h13

BƠI: Ở vòng loại 400m tự do dành cho nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất trong lượt bơi của mình với thời gian 4 phút 21 giây 53. Kình ngư của Việt Nam giành quyền vào chung kết diễn ra vào lúc 17h chiều nay. Trong khi đó, Đỗ Ngọc Quế Trân không vào chung kết.

{keywords}
 
Thu gọn
07/12/2019 | 08:28

07h55

ĐIỀN KINH: "Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh xếp thứ 2 ở vòng loại chạy 200m dành cho nữ, với thành tích 23 giây 61. VĐV chủ nhà Kristina Knott xếp nhất và phá kỷ lục SEA Games ngay tại vòng loại. 

{keywords}
Lê Tú Chinh đeo số áo 958. Ảnh: SN
Thu gọn
07/12/2019 | 08:07

07h30

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

 
Thu gọn