Ngày hội Bia Hà Nội được tổ chức tại Quảng Trị vào ngày 20/7 thu hút hơn 10.000 tín đồ bia đến tận hưởng những phút giây sôi động và náo nhiệt.

Xua tan không khí oi nóng những ngày hè, người dân Quảng Trị hồ hởi hội tụ về trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị - khu vực tổ chức Ngày hội Bia Hà Nội 2018 để thưởng thức những ly bia mát lạnh miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là không gian được ban tổ chức đầu tư công phu, dàn dựng hoành tráng với nhiều ý tưởng, đường nét riêng biệt… thu hút người dân thăm quan và chụp hình.

{keywords}
 

Từ 17h chiều, khu vực tổ chức ngày hội đã chật cứng người, trong khi ngoài cổng, thực khách vẫn nườm nượp kéo đến. Lực lượng bảo vệ đã phải làm việc vất vả để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc vào giờ cao điểm. Đội ngũ PG Bia Hà Nội xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi tắn chào đón những du khách đến tham dự ngày hội. Nhiệt độ tại khu vực sân khấu như nóng hơn bao giờ hết với những vũ khúc sôi động hòa cùng tiếng hò reo của khán giả.

{keywords}
 

Trong không gian Ngày hội, mọi người cùng nâng ly và hô hào những lời chúc tốt đẹp, thấm vào lòng từng chút một hương vị nồng nàn, đượm thơm của loại bia trứ danh. Song song với thưởng thức những chầu bia vàng óng, sóng sánh, mát lạnh, du khách còn được trải nghiệm hàng loạt các trò chơi tương tác, hòa cùng chương trình ca nhạc đặc sắc.

{keywords}
 

Theo ước tính của ban tổ chức, lễ hội năm nay đã tiêu thụ một lượng bia khổng lồ lên tới hàng chục ngàn lít bao gồm các sản phẩm bia hơi Hà Nội và bia chai Hà Nội nhãn xanh, bia Trúc Bạch, bia Hanoi Premium.

{keywords}
 

Một người dân tại Quảng Trị hào hứng cho biết: “Lại một lần nữa người dân Quảng Trị được “sảng khoái” như hôm nay. Kể từ lúc ban tổ chức thông báo sẽ mang Ngày hội Bia Hà Nội 2018 về Quảng Trị, mọi người đã nhanh chóng “săn” vé để cùng nhau đến tham dự. Quả thực, đây không chỉ là ngày hội uống bia, đây còn là nét văn hóa, là dịp để anh chị em người thân, bạn bè ngồi lại bên nhau, gắn kết tình thân, tình chiến hữu!”

{keywords}
 

Cũng trong niềm vui hân hoan ấy, một thực khách chia sẻ: “Ngày hội Bia Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu, hội tụ đáng nhớ cho người dân Quảng Trị. Đó là những cốc Bia Hà Nội vàng ươm, đậm đà; là không khí lễ hội tưng bừng, hoành tráng; là những món ăn ngon đặc trưng vùng miền; là những tiết mục biểu diễn vô cùng cuốn hút … Trên tất cả, chúng tôi có thể thỏa sức chung một đam mê, làm quen với những “đồng môn” và mở rộng thêm những mối quan hệ mới.”

Doãn Phong