Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty MM Mega Market Việt Nam cho biết: “Mặc dù lượng khẩu trang chúng tôi có chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh virus Corona đang hoành hành, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong muốn được chung tay hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn này, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi…”

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM nói: “Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của công ty MM, và hy vọng sau hoạt động này nhiều đơn vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp khác”.

Cũng tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc sở Y tế TP.HCM cho biết, do dịch bệnh diễn ra trong dịp Tết nên các doanh nghiệp các mặt hàng trang thiết bị phòng hộ cũng nghỉ, do đó tình hình khẩu trang khan hiếm cục bộ. Việc trang bị cho nhân viên y tế có đầy đủ thiết bị phòng hộ là hết sức quan trọng. Ông hy vọng trong thời gian tới Sở Công thương, công ty MM và những doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục đồng hành với ngành y tế chung tay chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.

{keywords}
Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty MM Mega Market Việt Nam trao tặng khẩu trang cho Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo đại diện MM, trước tình hình dịch bệnh này, đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi là những đối tượng có thể bị ảnh hưởng nên công ty ưu tiên nguồn hàng này cho bệnh viện Nhi Đồng 1. Dự kiến, công ty MM sẽ tiếp tục trao tặng cho những bệnh viện khác trong thời gian tới. Hiện, khẩu trang đang được phân phối tại hệ thống MM với giá bình ổn, cam kết không lợi nhuận.

Trước đó, công ty MM đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, nhà sản xuất trong nước và tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu lên 1,200 tỷ đồng, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Từ ngày 6/2/2020, công ty đã phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM hỗ trợ tiêu thụ hơn 120 tấn thanh long và dưa hấu tại 20 trung tâm trên toàn quốc.

Doãn Phong