{keywords}
 Trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới

Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú tại Chi bộ Nhà máy Chế biến Khí Dinh Cố (GPP) và chi bộ Phòng Kỹ thuật Sản xuất. Buổi lễ tại chi bộ GPP được tổ chức tại khu vực sản xuất của nhà máy - công trình khí đầu tiên trên bờ của PV GAS.

{keywords}
 Lễ kết nạp được tổ chức ngay tại Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố

Sau quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng, anh Võ Phong Hải Bằng (chi bộ GPP) và anh Trần Hoài Nam (chi bộ Phòng Kỹ thuật Sản xuất) đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đại diện KVT cho biết, tại Đảng bộ KVT, công tác phát triển Đảng được Đảng ủy quan tâm. Bởi vậy, việc lựa chọn các quần chúng ưu tú có chuyên môn vững vàng, sáng tạo và tâm huyết với tập thể; nhất là lực lượng từ Đoàn Thanh niên được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Đội ngũ đảng viên tại KVT không ngừng phấn đấu là tấm gương giữ vững quyết tâm “Đổi mới - Hành động”.

{keywords}
 Tuyên thệ trung thành với lý tưởng Đảng

Cũng trong tháng 2, Chi bộ Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho anh Nguyễn Đồng Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế hợp đồng.

{keywords}
 Chi bộ chúc mừng Đảng viên mới

Anh Nguyễn Đồng Tuấn chia sẻ: “Tôi hứa luôn phấn đấu, rèn luyện tốt về phẩm chất, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ thật tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và của công ty giao cho, xứng đáng với niềm tin yêu của chi bộ, của lãnh đạo và người lao động DAK, trở thành người đảng viên gương mẫu.”

{keywords}
Thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh trong các buổi lễ kết nạp

Ngọc Minh