Geberit Group là tập đoàn hàng đầu thị trường châu Âu về hệ thống thoát nước thân thiện với môi trường, đang thu hút sự quan tâm của công chúng với công nghệ SuperTube - giải pháp cải tiến đột phá giúp tạo ra sự cân bằng giữa kiến trúc và thiết kế thân thiện môi trường. 

Geberit SuperTube là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu, kết hợp với thiết kế thông minh để phát triển các tòa nhà bền vững hơn, đặc biệt là ở Đông Nam Á - nơi không gian đang ở mức ngày càng hạn chế. 

Hoạt động xây dựng xanh cho thị trường các tòa nhà cao tầng khắp Đông Nam Á dự kiến tăng mạnh. Nhiều yếu tố như các quy định mới của chính phủ và áp lực môi trường đã dẫn đến sự thay đổi nhu cầu của khách hàng và thị trường về các tòa nhà cao tầng xanh hơn tại khu vực Đông Nam Á.

Vào tháng 2/2021, Singapore đặt mục tiêu sẽ "phủ xanh" 80% các tòa nhà vào năm 2030 thông qua chiến lược tổng thể về công trình xanh của Singapore (SGBMP). Với kế hoạch này, Singapore đang khuyến khích các nhà đầu tư đi theo hướng phát triển xanh không chỉ vì mục đích tuân thủ mà còn vì lợi ích về mặt thương mại. Các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Indonesia và Philippines cũng có xu hướng phát triển tương tự khi hiện nay, nhu cầu về các tòa nhà cao tầng xanh hơn ngày càng tăng.

{keywords}
 

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc xây dựng các tòa nhà cao tầng bền vững là việc sử dụng không gian. Một yếu tố quan trọng để đạt được sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu quả và tính bền vững nằm ở hệ thống thoát nước hiệu quả. Công nghệ SuperTube của Geberit được trang bị một cải tiến đáng kể so với phương pháp thông thường, cho phép các tòa nhà giảm đáng kể không gian và lượng nguyên liệu thô cho hệ thống thoát nước.

{keywords}
 

Giám đốc Điều hành Geberit - ông Simon Wong cho biết: "Không gian sống, cũng như không gian thương mại, đang thiếu hụt và gây tốn kém cho cả các bên liên quan và môi trường của chúng ta. Với không gian ở mức hạn chế, mọi người cần phải thích nghi và linh hoạt trong công năng sử dụng và thiết kế. Đây là lý do tại sao hệ thống thoát nước được tối ưu bằng thủy lực là một giải pháp tiềm năng để giảm đáng kể không gian cần thiết cho các dự án cao tầng.

Công nghệ SuperTube của Geberit cung cấp một giải pháp tiết kiệm không gian đơn giản mà đột phá cho hệ thống thoát nước trong các tòa nhà cao tầng - từ tầng cao nhất xuống đến tầng hầm".

Theo đại diện Geberit, điểm mấu chốt của công nghệ SuperTube nằm ở việc tối ưu hóa dòng chảy của hệ thống ống, được thiết kế không cần lắp đặt ống thông gió song song. Không giống như hệ thống thoát nước thông thường, ống SuperTube không yêu cầu độ dốc/độ nghiêng trên hệ thống đường ống nằm ngang. Các tính năng này kết hợp với nhau giúp giảm số đường ống đi đáng kể, dẫn đến tiết kiệm vật liệu xây dựng và không gian.

Về cơ bản, Geberit SuperTube tạo ra nhiều không gian sống có thể sử dụng hơn bằng cách tăng diện tích sàn thực và chiều cao của căn phòng, nhằm mang lại lợi ích thương mại cho tất cả các bên tham gia vào dự án xây dựng cao tầng.

Từ góc độ bền vững, việc triển khai công nghệ Geberit SuperTube trong các dự án xây dựng nhà cao tầng cho phép các tòa nhà tuân thủ các yêu cầu ngày càng tăng về tính bền vững. Bằng cách sử dụng ít nguyên liệu thô hơn, nhựa tái chế (HDPE) và quy trình lắp đặt đơn giản hơn, các dự án triển khai hệ thống SuperTube sẽ tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo yêu cầu về tính bền vững.

Vinh Nguyễn